Tổng bí thư dự 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thời sựThứ Ba, 01/03/2016 03:10:00 +07:00

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành đã về Quảng Ngãi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đ

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành đã về Quảng Ngãi dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

 Sáng 1/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương,
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng  cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành trung ương dâng hương tưởng nhớ 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở khu lưu niệm xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).
Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng người dân, học sinh, sinh viên dâng hoa tại khu tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dâng hương. Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1/3/1906 tại làng Thi Phổ Nhất, nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). Ông có bí danh là anh Tô - một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Suốt 41 năm là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lý luận chính trị và nhà văn hóa xuất sắc, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tư duy năng động và sắc sảo, tình cảm chan hòa với nhân dân, thấu hiểu được nguyện vọng của đồng bào.
Tổng bí thư trò chuyện cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tổng bí thư trò chuyện cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tại lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trồng cây ở khu lưu niệm.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành trồng cây ở khu lưu niệm. 
Thiếu tướng Phạm Sơn Dương (con trai Thủ tướng Phạm Văn Đồng) xúc động kể lại nhiều kỷ niệm đẹp về cha mình.
Thiếu tướng Phạm Sơn Dương (con trai Thủ tướng Phạm Văn Đồng) xúc động kể lại nhiều kỷ niệm đẹp về cha mình. 
Tại lễ kỷ niệm, các tổ chức, cá nhân trao tặng nhiều hiện vật, tư liệu quý liên quan đến cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng, ngoại giao của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tại lễ kỷ niệm, các tổ chức, cá nhân trao tặng nhiều hiện vật, tư liệu quý liên quan đến cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng, ngoại giao của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn