Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Chính trịThứ Sáu, 04/06/2021 14:30:00 +07:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ngày 4/6, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố Quyết định số 107-QĐNS/TW, ngày 1/6/2021 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 10 người, trong đó có 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và 7 lãnh đạo Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi lễ.

Chúc mừng các cán bộ được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư mong muốn các cán bộ cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao hơn.

"Trước hết, phải giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là nhiệm vụ chính trị số 1 của chúng ta. Muốn như thế thì sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương phải rất sát sao, sắc bén, kịp thời. Nội bộ phải đoàn kết, thống nhất rất cao, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ. Quân phải tinh, phải giỏi; lãnh đạo phải sắc bén, quyết liệt; tham mưu phải kịp thời, nắm tình hình thật chắc, không được để bị động, bất ngờ, luôn ở thế tiến công chủ động", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với Công an nhân dân từ Trung ương đến cơ sở; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII.

Từng Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động; phải phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào các quyết định chung của Đảng ủy Công an Trung ương.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có sức mạnh tổng hợp để đủ sức chiến thắng mọi tiêu cực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng Bí thư nêu rõ, phải tiếp tục quan tâm xây dựng Công an nhân dân cách mạng; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chú ý xây dựng con người, "quân phải tinh, tướng phải mạnh", có sức mạnh tổng hợp để đủ sức chiến thắng mọi tiêu cực, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Nên nhớ, chúng ta là Công an nhân dân anh hùng, truyền thống rất vẻ vang, anh dũng", Tổng Bí thư nêu rõ.

Đặc biệt là việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách, rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh cả ngay trong nội bộ, ngay trong những người tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ phải giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, thống nhất cao để kịp thời phát hiện các âm mưu, thủ đoạn và tìm cách đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

"Muốn giữ gìn an ninh trật tự tốt thì trước hết mình phải tốt, phải mưu trí, phải sạch sẽ, phải công bằng, văn minh, chính trực, có dũng khí, mưu lược và đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Công an là thanh bảo kiếm, là lá chắn, là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự nên cần tinh, gọn, mạnh từ Trung ương đến cơ sở. Tôi và các đồng chí cần phối hợp, quyết tâm, ý chí, nỗ lực, phấn đấu nhiệm kỳ này phải hơn nhiệm kỳ trước", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp hiện nay, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống và đẩy lùi COVID-19; kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng tuyến đầu vùng dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

(Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)
Bình luận
vtcnews.vn