Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng ở Tây Nguyên

Thời sựThứ Bảy, 10/11/2018 22:43:00 +07:00

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở Tây Nguyên, cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại.

Chiều tối 10/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi nghe ông Y Phu Êban - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm 2018 tới nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi Đắk Lắk đạt được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao so với trước đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng ở Tây Nguyên, cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại.

Qua nửa thời gian thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt cho thấy sự nỗ lực rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong nửa nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: "Vui mừng trước những kết quả đạt được nhưng chúng ta không được chủ quan mà cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa vì tình hình thế giới, quan hệ quốc tế vẫn còn phức tạp".

45800811_322826568512710_7373384675911270400_n

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình hoạt động với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. (Ảnh: Thanh Hải)

"Trung ương thì đã thành lập các tiểu ban để chuẩn bị Đại hội rồi nên tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh cũng phải làm luôn đi.

Riêng việc chuẩn bị quy hoạch thì các đồng chí phải làm để giới thiệu người được quy hoạch ra Trung ương, các đồng chí phải làm trong cuối tháng 11 này.

Trung ương cũng đang làm cấp chiến lược và tỉnh cũng phải làm luôn, huyện cũng phải thực hiện ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh cần đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, phát huy tiềm năng về đất đai, phát triển cây ăn trái, nhất là cây sầu riêng đang cho lợi nhuận lớn đối với nông dân.

Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, hiện Trung ương đang triển khai các bước, tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm cùng với các địa phương làm trước khâu chuẩn bị, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự.

ĐỖ THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn