Tôn vinh những cụ già sống trên 100 tuổi

Thời sựChủ Nhật, 13/11/2016 19:36:00 +07:00

Chiều 13/11, tại TP.HCM, trung ương hội Kỷ lục gia Việt Nam phối hợp cùng hội Người cao tuổi Việt Nam thực hiện chương trình "Hành trình bách niên trường thọ S100" tôn vinh các cụ ông, cụ bà sống 100 tuổi trở lên.

"Hành trình bách niên trường thọ S100" nhằm tìm kiếm, chọn lọc, giới thiệu và tôn vinh tất cả các cụ ông, cụ bà sống 100 tuổi còn khỏe mạnh ở khắp mọi miền đất nước.

ton-vinh-cac-cu-ong-cu-ba-song-100-tuoi-tro-len-170252

 

Chương trình sẽ khai thác kho tàng vốn sống, kinh nghiệm sống, bí quyết sống trường thọ của các cụ để giúp cho thế hệ hậu sinh có những bài học quý giá về phương pháp sống lâu.

Chặng đường đã qua, "Bách niên trường thọ" đã tìm thấy và ghi nhận nhiều kỷ lục S100. 

Từ đó, chương trình đã giới thiệu và đề cử thành công đến các tổ chức Kỷ lục Châu Á và thế giới về những kỷ lục người cao tuổi Việt Nam.

Trung ương hội Kỷ lục gia Việt Nam cũng công bố quyết định thành lập viện Nghiên cứu và ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ trực thuộc trung ương hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình còn có hội thảo hành trình tái tạo cơ thể "Bí quyết phòng chống các bệnh mãn tính và đái tháo đường" do 4 chuyên gia hàng đầu Ấn Độ chia sẻ, nhân ngày Đái tháo đường thế giới 14/11.

Video: Cách trị chứng mất ngủ ở người cao tuổi

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn