Tôn vinh những cống hiến của cựu Đại sứ Nga ở Việt Nam

Thế giớiThứ Năm, 20/11/2014 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho cựu đại sứ Nga ở Việt Nam.

(VTC News) - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho cựu đại sứ Nga ở Việt Nam.

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - ông Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga, ông Kovtun Andrei Grigorievich , nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Cựu Đại sứ Kovtun Andrei Grigorievich (trái) nhận kỷ niệm chương 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng gửi lời cảm ơn chân thành về những hoạt động của Đại sứ Kovtun Andrei Grigorievich trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
Gắn bó với Việt Nam từ thời còn trai trẻ, cùng 5 năm đảm nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Kovtun Andrei Grigorievich đã có nhiều hoạt động tích cực cho sự nghiệp củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. 
Ông đã luôn nêu cao tinh thần hợp tác, hữu nghị và thân thiện với các đối tác Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ, hiện thực hóa các ý chí và tâm nguyện của lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt – Nga.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt ông Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng ông Kovtun Andrei Grigorievich  - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên Bang nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 
Phần thưởng này tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ ông Kovtun Andrei Grigorievich trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga. 

Đại sứ Kovtun Andrei Grigorievich phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác tích cực của các cơ quan hữu quan Việt Nam dành cho Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua; đồng thời khẳng định với tình cảm gắn bó với Việt Nam, trên bất kỳ cương vị công tác nào, cũng sẽ tiếp tục cống hiến xứng đáng cho tình hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước anh em Việt – Nga.

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn