Tóm gọn 'quái xế' chở chân dài lộng hành ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Bảy, 24/10/2015 08:25:00 +07:00

Quái xế chở các "cô gái dịch vụ" kẹp ba, kẹp bốn lạng lách, đi tốc độ cao trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông.

(VTC News) - Quái xế chở các "cô gái dịch vụ" kẹp ba, kẹp bốn lạng lách, đi tốc độ cao trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông.

Ngày 24/10, chỉ huy Tổ công tác Y7/141 công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác vừa bàn vụ việc, 2 nam thanh niên dùng 2 xe máy chở 8 cô gái làm dịch vụ hát ở quán karaoke cho công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) điều tra, xử lý.
Trước đó, vào khoảng 20h ngày 22/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên, tổ công tác đặc biệt Y7-141, Công an TP. Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Wave S biển số 29B1 chở theo 4 cô gái không đội mũ bảo hiểm.
Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Nam thanh niên thừa nhận chở các cô gái đi phục vụ khách ở các quán karaoke trên khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa (Cầu Giấy).
 Chân dài được các quái xế chở ba chở bốn đến phục vụ tại các quán hát
Danh tính nam thanh niên điều khiển xe chở 4 cô gái là Trần Viết Khái (SN 1996, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, Khái và 4 cô gái không xuất trình được giấy tờ liên quan.
Khoảng 15 phút sau đó, tổ công tác Y7-141 tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Tú (SN 1998, Hà Hội) điều khiển xe máy SH chở theo 4 gái trẻ di chuyển từ Nguyễn Khánh Toàn đi Trần Đăng Ninh. Tú và 4 cô gái trẻ đều không đội mũ bảo hiểm. Các cô gái này cũng được Tú chở đi phục vụ tại các quan karaoke.
Thời gian vừa qua, lực lượng CSGT, các tổ công tác 141 đã liên tục truy quét tình trạng quái xế chở các "cô gái dịch vụ" kẹp ba, kẹp bốn lạng lách, đi tốc độ cao trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông.
Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn