Tóm gọn nhóm 'siêu trộm nhí' cắt cáp điện chiếu sáng

Pháp luậtThứ Sáu, 13/01/2017 12:30:00 +07:00

Lợi dụng khu đất công ty rộng, bảo vệ ít tuần tra, 11 đối tượng nhí đã dùng kìm động lực để trộm hàng trăm mét cáp chiếu sáng đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13/1, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng cắt trộm dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại khu đất thương mại dịch vụ đa ngành nghề Lợi Châu thuộc Công ty TNHH Bảo Châu (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng).

444

 Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 22/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Bảo Châu về việc trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2016, kẻ gian đã đột nhập vào khu đất thương mại dịch vụ đa ngành nghề Lợi Châu tại Tổ dân phố Hồng Sơn, phường Kỳ Phương, lấy đi 16 bảng điện cầu chì ở 16 cọc điện cao áp và toàn bộ hệ thống dây cáp điện ngầm chiếu sáng của khu đất bị chặt đứt lấy hết (tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng).

Qua quá trình điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Kỳ Anh xác định vụ trộm cắp tài sản trên do một nhóm gồm 11 đối tượng gây ra gồm: Trần Thái Sơn (SN 1998), Lê Văn Trọng (SN 1998), Hoàng Trọng Đại (SN 2001), Lê Văn Tiến (SN 2001), Lê Văn Hào (SN 2001), Nguyễn Tuấn Sơn (SN 2003), Trần Xuân Phương ( SN 2003), Hoàng Văn Hùng (SN 2000), Lê Văn Hùng (SN 1999), Trần Văn Trực (SN 2001), Trần Anh Đức (SN 2000) đều trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, thấy khu đất của Công ty TNHH Bảo Châu rộng, bảo vệ ít tuần tra nên đã nhiều lần thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

IMG_0889.JPG

 Nhóm trộm  đã nhiều lần lấy trộm bảng điện cầu chì tại các trụ điện cao áp

Sau khi nhận thấy khu vực gần có nhiều hệ thống dây cáp điện, các đối tượng đã chuẩn bị kìm cộng lực, dao, kéo và đợi đêm xuống để trộm cắp.

Qua khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận từ tháng 4 đến tháng 11/2016, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp tài sản với hàng trăm mét dây cáp điện ngầm chiếu sáng và nhiều bảng điện cầu chì ở các cọc điện cao áp của các công ty thuộc KCN Vũng Áng.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, chúng đã bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video: Nhóm trộm chó manh động bị dân xích cùng chó

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn