Tóm gọn nam thanh niên buôn cần sa từ Hà Tĩnh ra Hà Nội

Pháp luậtThứ Sáu, 12/06/2015 08:00:00 +07:00

Nam thanh niên liều lĩnh vận chuyển cần sa từ Hà Tĩnh ra Hà Nội bằng xe khách bán lại với giá 11 triệu đồng/kg.

(VTC News)  - Nam thanh niên liều lĩnh vận chuyển cần sa từ Hà Tĩnh ra Hà Nội bằng xe khách bán lại với giá 11 triệu đồng/kg.

Ngày 11/6, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và triệt phá thành công vụ vận chuyển, buôn bán cần sa với số lượng lớn tại khu vực bến xe Mỹ Đình. 
Kẻ vận chuyển cần sa là Trần Quốc Thịnh (sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện đã bị bắt giữ.
Tang vật vụ án 

Cụ thể, 5h sáng ngày 9/6, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm phát hiện một nam thanh niên mang theo hộp hàng lớn trên chuyến xe chạy từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Khi cập bến xe Mỹ Đình, nam thanh niên này nhanh chóng mang hộp hàng đi vào khu vực nhà vệ sinh.
Tại khu vực nhà vệ sinh, nam thanh niên đã mở chiếc hộp cho 3 người đàn ông khác xem, ngay lập tức lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở cơ quan công an. 
Qua giám định, số thảo mộc để trong hộp hàng mà thanh niên trên mang theo là cần sa dạng ép khô, có trọng lượng 2.406,98 gram. 
Video: Cảnh sát truy đuổi đối tượng vận chuyển ma túy
Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tênlà Trần Quốc Thịnh. Bước đầu Thịnh khai nhận, qua mạng xã hội, Thịnh đãmua được một gói cần sa với giá 100.000 đồng về dùng thử. Gói hàng nàyđược một cá nhân Thịnh quen biết trên mạng xã hội gửi về Hà Tĩnh bằng xekhách.

Sau đó, Thịnh tiếp tục lùng sục nguồn hàng cần sa và nắm được mối nên nảy sinh ý định buôn bán mặt hàng này. Thịnh đã móc nối với một đối tượng người Lào để mua cần sa với số lượng lớn rồi rao bán. 
Thông qua mạng xã hội, 3 người tại Hà Nội đặt hàng Thịnh với số lượng lớn. Thịnh rao bán với giá 11 triệu đồng/kg. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn