Tóm gọn kẻ gọi 27 cuộc báo cháy giả trong vòng 1 tháng

Thời sựThứ Tư, 13/01/2016 08:15:00 +07:00

(VTC news) - Hơn 4000 cuộc gọi báo cháy giả và quấy rối đã xảy ra trong năm 2013 -2014, trong đó có đối tượng báo 27 tin báo cháy giả trong vòng 1 tháng đã bị p

(VTC News) - Hơn 4000 cuộc gọi báo cháy giả và quấy rối đã xảy ra trong năm 2013-2014, trong đó có đối tượng báo 27 tin báo cháy giả trong vòng 1 tháng đã bị phạt hành chính 5 triệu đồng.
Chiều 13/1, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) TP.HCM đã tổ chức họp báo định kỳ thông báo tình hình cháy nổ, cứu nạn cứu hộ xảy ra trong năm 2015.

Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP.HCM (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2015 trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.650 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. 
Năm 2015 đã xảy ra 561 vụ cháy và 5 vụ nổ. 

Trong đó, đã xảy ra 561 vụ cháy và 5 vụ nổ làm chết 8 người và bị thương 46 người. Thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn TP.HCM còn xảy ra 13 vụ cháy do tự đốt và 901 điểm báo xảy ra sự cố cháy.

Trả lời về thông tư 60 của Bộ Công an nêu rõ đối với những đô thị đặc biệt (Hà Nội và TP.HCM) phải có 1 - 2 trực thăng chữa cháy, Đại tá Bửu nhận định: “Mục đích giúp việc chữa cháy ở các nhà cao tầng, rừng... được diễn ra nhanh và an toàn hơn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có đủ cơ sở hạ tầng trong việc bảo trì, bảo dưỡng và nguồn nhân lực”.

Trong thời gian qua cảnh sát PCCC TP.HCM cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi có sự cố liên quan đến PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng năm 2013 - 2014 đã có hơn 4.000 tin báo giả do một số đối tượng báo bằng những sim trả trước. 

Trong năm 2015, cảnh sát đã truy tìm được một đối tượng sử dụng đầu số 0123xxxx liên tục báo 27 cuộc cháy giả trong vòng 1 tháng, sau đó phạt hành chính người này 5 triệu đồng.

Xem bình chữa cháy mini dập lửa trong thực tế 

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn