Tóm gọn băng nhóm chặt tay cướp iphone

Pháp luậtThứ Hai, 06/05/2013 11:15:00 +07:00

Sau gần 5 tháng lẩn trốn, đối tượng cung cấp mã tấu cho băng chặt tay nạn nhân cướp iphone đã sa lưới công an trong một lần về thăm nhà.

Sau gần 5 tháng lẩn trốn, đối tượng cung cấp mã tấu cho băng chặt tay nạn nhân cướp iphone đã sa lưới công an trong một lần về thăm nhà.

Ngày 5/5, thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an quận 8-TPHCM cho biết đã bắt được đối tượng Trần Minh Tuấn (SN 1993, ngụ quận 10) khi y đang lẩn trốn tại nhà riêng. Tuấn là đối tượng cuối cùng trong băng chặt tay cướp iphone Trung Quốc xảy ra trên địa bàn quận 8 hồi tháng 12/2012.

Theo đó, để có tiền tiêu xài Đào Chính Đại (SN 1986, ngụ quận 10) rủ Nguyễn Hữu Long (SN 1997, ngụ Tân Bình) cùng Trần Minh Tuấn dùng hung khí đi tìm người cướp tài sản. Tuấn mua một mã tấu rồi cùng Đại và Long chạy xe sang quận 8 đi cướp.
                
Tối 14/12/2012, cả bọn đang lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), phát hiện anh Bùi Như Đào (SN 1991, quê Thanh Hóa) đang đứng trước nhà trọ cầm điện thoại iphone. Đại dừng xe và bước xuống dùng mã tấu chặt tay anh Đào còn Long lượm điện thoại rồi cả nhóm bỏ chạy.

Anh Đào được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM nối bàn tay, theo lời nạn nhân, đó chỉ là iphone Trung Quốc có giá trị thấp.
              
Được biết Đại là đối tượng nghiện ma túy có 2 tiền án về tội cướp giật  tài sản và cố ý gây thương tích. Ra tù đầu năm 2012 Đại đến cuối năm y phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.



Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn