Tội phạm truy nã bị tóm gọn khi đi trình báo mất trộm

Pháp luậtThứ Sáu, 09/06/2017 16:05:00 +07:00

Do bị mất trộm tài sản, Khanh đến công an xã trình báo và bị phát hiện là tội phạm đang bị cơ quan công an truy nã suốt nhiều năm.

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Dương Hoàng Khanh (46 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ TP. Vũng Tàu) - tội phạm bị truy nã cho Công an quận Tân Bình để điều tra xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

toi pham

Tội phạm bị truy nã Dương Hoàng Khanh (46 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ TP. Vũng Tàu) 

Trước đó, vào năm 1992, Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố bị can với Khanh về hành vi nói trên. Tuy nhiên sau đó, Khanh bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an quận Tân Bình truy nã.

Đến tháng 5/2017 thì PC52 bắt được người này.

Theo PC52, Khanh bỏ trốn nhiều nơi nhưng không thay đổi tên họ. Do là kỹ sư xây dựng nên Khanh thường liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Khoảng tháng 3/2017, PC52 lần được manh mối của Khanh và xác định người này đang ở xã Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Video: Thiến hóa học tội phạm ấu dâm, khả thi hay không?

 

PC52 cho biết, do bị mất trộm tài sản nên Khanh đến công an xã trình báo, sau khi liên hệ xác minh với chính quyền địa phương thì phát hiện Khanh chính là tội phạm đang bị truy nã và nhanh chóng bị cơ quan chức năng tóm gọn.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn