Tội phạm tăng, dân Sài Gòn sống trong lo sợ

Pháp luậtThứ Tư, 16/10/2013 04:57:00 +07:00

(VTC News) – Tình trạng tội phạm ở TP.HCM, nhất là cướp giật, tham nhũng, buôn lậu… còn diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân chưa được bình an.

(VTC News) – Tình trạng tội phạm ở TP.HCM, nhất là cướp giật, tham nhũng, buôn lậu… còn diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân chưa được bình an.

Đó là kết luận mới nhất của Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM về tình hình các loại tội phạm trên địa bàn TP từ đầu năm 2013 tới nay.

Báo cáo của Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2013, tình hình tội phạm trên địa bàn TP đã gia tăng đáng kể, với 5.109 vụ phạm pháp hình sự, tăng 144 vụ (2,9%) so với cùng kỳ của năm ngoái.

Các loại án gia tăng được ghi nhận gồm: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em, trộm cắp tài sản, bắt cóc trẻ em và bắt giữ người trái pháp luật. Các loại án giảm: cướp tài sản, giết người, cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ.

TP.HCM, Sài Gòn, tội phạm, Công an TP, cướp giật, tài sản, giết người.
Lực lượng Công an TP.HCM đang trấn áp một đối tượng có hành vi chống người thi hành nhiệm vụ (ảnh: N.Trinh) 
Trong thời gian gần đây, Công an TP.HCM và các lực lượng chức năng ghi nhận tình hình các loại tội phạm hoạt động theo tổ chức, băng nhóm mang tính chất xã hội đen hoạt động, đâm chém nhau phức tạp, tình trạng mất xe tại các bãi xe, khu chung cư, công ty, ngày càng gia tăng, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự xã hội.

Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Để thực hiện công tác phòng chống tội phạm, cần phải quan tâm và thực hiện cả công tác phòng ngừa và đấu tranh. Đặc biệt, theo thứ trưởng Vương, công tác phòng ngừa cần phát huy sức mạnh chính trị từ phía người dân, dựa vào dân.

Để thực hiện tốt công việc này, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị: Công an TP.HCM cần tăng cường thực hiện công tác quản lý thật chặt chẽ đối với các loại hình kinh doanh nhạy cảm như: massage, karaoke, vũ trường, nhà trọ… Tập trung tối đa công tác rà soát lại các loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm, lập các chuyên án để đấu tranh, giáo dục, ngăn ngừa các hành vi phạm tội có thể xảy ra.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, dù công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của TP.HCM đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng đã nhìn nhận cuộc sống của người dân TP.HCM cũng chưa bình an, do các loại tội phạm ở thành phố, nhất là tội phạm cướp giật, tham nhũng, gian lận thương mại… còn diễn biến phức tạp.

Do đó, trong những tháng cuối năm sắp tới, Chính phủ đề nghị TP.HCM cần tập trung công tác phòng chống tội phạm bằng cách huy động sức mạnh chính trị từ phía nhân dân, của cả hệ thống chính trị. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải quan tâm đặc biệt tới tình hình tội phạm hình sự, băng nhóm xã hội đen, cướp giật có vũ khí.

Lãnh đạo thành phố phải thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tăng cường công tác đối với những đối tượng có nguy cơ tiềm ẩn phạm pháp. Khi tội phạm xảy ra liên tục trên địa bàn nào, cần phải nghiêm túc chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là Trưởng Công an và người đứng đầu chính quyền ở địa phương phải chịu trách nhiệm.

Ngọc Trinh

Bình luận
vtcnews.vn