Tội phạm ấu dâm Hàn Quốc sắp ra tù: Chống đẩy 1000 cái/giờ, muốn gặp nạn nhân

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/12/2020 08:34:01 +07:00
(VTC News) -

Dư luận Hàn Quốc kêu gọi giới chức có biện pháp siết chặt quản lý với Cho Doo Soon khi tên tội phạm ấu dâm khét tiếng này sẽ được phóng thích trong vài ngày tới.

Cho Doo Soon thụ án 12 năm tù vì tội danh cưỡng hiếp, đánh đập, nhốt, rồi bỏ mặc bé gái 8 tuổi trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng tại một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Dự kiến vào ngày 13/12 tới, y sẽ được phóng thích khỏi nhà tù ở Cheongsong, Bắc Gyeongsang. 

Thông tin này khiến dư luận Hàn Quốc bức xúc. Nhiều người càng lo lắng hơn khi các thông tin về Cho trong thời gian y ngồi tù được tiết lộ.

Tội phạm ấu dâm Hàn Quốc sắp ra tù: Chống đẩy 1000 cái/giờ, muốn gặp nạn nhân - 1

Cho Doo Soon sẽ ra tù vào cuối tuần này. (Ảnh: JTBC)

Theo thông tin được phát sóng của một chương trình của đài JTBC, dù đã 68 tuổi, cơ thể của Cho Doo Soon vẫn rất cường tráng. Y có thể chống đẩy 1.000 cái trong một giờ. 

Một bạn tù của tên tội phạm ấu dâm này tiết lộ Joo từng thủ dâm vì cảm thấy kích thích bởi sóng điện từ từ TV và CCTV. 

"Tôi lo lắng ham muốn tình dục của phạm nhân vẫn còn quá cao và được thể hiện qua hành vi", Giáo sư Eui-jin Shin tới từ Đại học Yonsei - người tư vấn cho nạn nhân của Cho cho hay. 

Một bạn tù khác nói dáng người của Cho giống như người thường xuyên tập thể dục. 

Trước đó, Cho khẳng định mình liên tục rèn luyện thể dục để tránh bị tấn công sau khi mãn hạn tù. Trong hồ sơ điều tra vụ án, Cho nói với cảnh sát rằng dù ngồi tù 15 hay 20 năm, y vẫn sẽ tập thể dục trong tù. 

Cho từng tuyên bố sau khi ra tù sẽ trở về sống cùng với vợ ở Danwon, Ansan, nơi chỉ cách nhà nạn 1km. Tuy nhiên sau đó y nói sẽ chuyển tới một khu vực khác. 

Trong cuộc phỏng vấn với Yonhap vào giữa tháng 11, bố của nạn nhân cho biết gia đình ông đã ký hợp đồng thuê một căn nhà ngoài Ansan. Ông cũng tỏ ra bức xúc khi con gái mình phải sống trong cảnh khổ sở, trốn tránh trong khi Cho không hề có thái độ ăn năn, hối lỗi.  

Theo QQ, trong các đơn thỉnh cầu viết trong thời gian thụ án, Cho nói tội danh của mình quá nhục nhã và y chưa từng tiết lộ điều đó với các tù nhân khác. Cho tới nay, Cho được cho là đã nộp hơn 100 đơn thỉnh cầu. Nội dung mà y nhắc tới nhiều nhất là lời khẳng định bản thân say rượu khi thực hiện hành vi cách đây 8 năm nên cho rằng mình không hề có tội. Cho nhấn mạnh không thể nhớ được những gì đã xảy ra. 

Đáng nói, ở cuối đơn thỉnh cầu, y thường nhắc tới mong muốn được gặp nạn nhân. 

Các thông tin này càng khiến dư luận Hàn Quốc, đặc biệt là người dân ở Ansan cảm thấy bức xúc và lo sợ.

Trước những lo ngại của người dân, chính quyền thành phố Ansan cho biết cảnh sát địa phương sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ cư dân bằng cách tăng cường tuần tra gần nơi Cho sinh sống, lập thêm các chốt bảo vệ và camera giám sát. 

Theo Telegraph, Cho sẽ phải đeo vòng chân diện tử để theo dõi hành vi trong 7 năm tới và bị một nhân viên quản chế kiểm soát trực tiếp.

Các thông tin cá nhân của y sẽ được công khai để người dân nắm được và có biện pháp phòng ngừa. 

Song Hy(Nguồn: QQ, MT)
Bình luận
vtcnews.vn