Tội phạm ấu dâm Anh nhập cảnh vào Việt Nam: Bộ Ngoại giao bình luận

Thế giớiThứ Năm, 23/05/2019 17:35:00 +07:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan vấn đề xét duyệt visa với người nước ngoài từng phạm tội ấu dâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Các vấn đề liên quan đến người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam, cũng như cư trú tại Việt Nam được quy định tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 do Bộ Công an trực tiếp quản lý".

toi pham âu dam 3

Tội phạm ấu dâm người Anh Christopher Trinnaman

Trước đó, dư luận trong và ngoài nước xôn xao với thông tin Christopher Trinnaman, 41 tuổi tới từ Dulwich, Nam London, từng phạm tội ấu dâm và bị kết án tại Anh, đến Việt Nam sau khi mãn hạn tù. 

Christopher Trinnaman, bị cảnh sát Anh truy lùng vào năm 2009 sau khi bỏ trốn 24 giờ trước khi bị đưa ra toà xét xử vì hành vi dụ dỗ các bé gái gửi ảnh khỏa thân và gạ gẫm các em tới khách sạn để quan hệ tình dục.

Năm 2010, Trinnaman bị kết án vắng mặt 4 năm tù vì tội xúi giục trẻ quan hệ tình dục và có hành vi ấu dâm.

Năm 2011, Trinnaman bị bắt và đưa vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời, bị hạn chế tiếp xúc với trẻ em và sử dụng Internet.

Năm 2015, ông này được mãn hạn tù và sau đó chuyển tới sống ở Hà Nội, nơi quá khứ đen tối bị che giấu. Tại đây, Trinnaman ký hợp đồng với một dàn nhạc của Việt Nam và từng xuất hiện trong các buổi biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. 

Tuy nhiên đại diện của dàn nhạc này cho biết họ không hề hay biết về quá khứ của Trinnaman và đã chấm dứt hợp đồng ngay khi nhận được khuyến cáo của cơ quan chức năng Anh về trường hợp này vào tháng 4. 

Theo một vài hàng xóm của Trinnerman tại Hà Nội, cảnh sát mới đây đã tới căn hộ của ông này nhưng không thấy tung tích của Trinnerman.

Liên quan tới vụ việc trên, lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, cho biết đã nắm được thông tin về trường hợp Christopher Trinnaman và đang yêu cầu cơ quan chức năng của Cục tiến hành rà soát, kiểm tra lại việc nhập cảnh của người này, theo PLO. 

Cùng với đó, căn cứ vào Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nếu người nước ngoài có đầy đủ hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế hợp lệ và không nằm trong các trường hợp chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được phép nhập cảnh Việt Nam.

Trường hợp của Christopher Trinnaman, theo thông tin báo chí đăng tải, người này đã mãn hạn tù, nhưng không bị cấm xuất cảnh, phía nước Anh cũng không có thông báo hay lưu ý gì nên rất khó để từ chối nhập cảnh.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn