Tội nghiệp bé trai ngã nứt sọ khi leo gác lửng lấy điện thoại

Sức khỏeChủ Nhật, 11/03/2018 07:28:00 +07:00

Nghe tiếng điện thoại của mẹ đổ chuông, bé trai 20 tháng tuổi leo lên lấy, không may bị tẽ ngã nứt sọ, xuất huyết não.

Đưa cháu trai trong tình trạng nguy kịch tới bệnh viện cấp cứu, bà ngoại bé cho biết, phòng trọ mà gia đình thuê ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân có gác lửng, cách nền nhà chừng 2m.

Khi nghe tiếng chuông điện thoại của mẹ reo trên gác lửng, bé trai 20 tháng đã leo lên lấy, không may rơi xuống, đầu đập mạnh vào nền nhà.

chấn thương sọ não,bệnh nhi,bệnh viện nhi đồng 1,té lầu,viêm màng não

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi 

Theo BS Dư Tuấn Quy - Phó khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, khi được đưa vào cấp cứu, bé trai vẫn tỉnh nhưng qua thăm khám cho thấy bé bị nứt sọ, gãy xương mũi vùng kín, xuất huyết trong não.

Bé trai sau đó được cho uống thuốc chống viêm, giảm đau. Tuy nhiên tới ngày điều trị thứ 5, bé rơi vào tình trạng sốt cao kèm co giật. Kết quả CT cho thấy bé bị phù não, thoát vị não, có máu tụ vùng trán, rất nguy kịch, phải đặt nội khí quản thở máy.

Video: Đêm trắng của bác sĩ khoa Cấp cứu và Chống độc

Khi hội chẩn với bác sĩ khoa ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy cho thấy bé bị viêm màng não do vi trùng phế cầu tấn công vào não bé thông qua vết nứt sọ não.

Được chuyển phác đồ điều trị phế cầu, bệnh nhi dần khỏe lại, cai được thở máy. Hiện bé đang được bác sĩ chăm sóc vết thương nứt sọ.

 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn