Tối nay: Hồi hộp xem Táo quân sau khi bị ‘tuýt còi'

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 09/02/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Ở tuổi thứ 10, lần đầu tiên Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013 bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn ‘tuýt còi’ do có nhiều chi tiết phản cảm.

(VTC News) - Ở tuổi thứ 10, lần đầu tiên Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013 bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn ‘tuýt còi’ do có nhiều chi tiết phản cảm. Liệu đây có phải là dấu hiệu  xuống dốc của một thương hiệu hài lớn nhất cả nước?

Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013, do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, dự kiến phát sóng trên VTV vào 20 giờ tối nay, đêm giao thừa.

Tham gia chương trình này gồm những gương mặt quen thuộc như: NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, NSƯT Công Lý, Xuân Bắc, Thành Trung...,

 
Chương trình lần này, Táo Kinh tế (Quang Thắng), Táo Giao thông (NSƯT Chí Trung), Táo Dân sinh (Vân Dung), Táo Văn Thể (NSƯT Minh Hằng) được trao cho 4 chiếc ghế, từ đó, các Táo có thể được nghe các báo cáo của nhau và được bấm chuông nhận xét. Hình thức này khiến khán giả liên tưởng đến chương trình The Voice.

Gặp nhau cuối năm 2013 vẫn sẽ hấp dẫn khán giả bằng việc hài hước hóa những vấn đề nổi cộm trong các lĩnh vực: giao thông, kinh tế, văn hóa - thể thao, y tế... mà người dân quan tâm trong năm.

Táo Giao thông năm nay báo cáo tình trạng tai nạn giao thông giảm xuống rõ rệt “không còn chết lẻ, thỉnh thoảng chết trùng”. Táo này cũng hài hước: “Giao thông thích phạt là phạt. Người không có lỗi đứng trước tôi, nhìn vào mắt tôi là thấy mình có lỗi”. Giải thích về tình trạng lạm thu trong ngành giao thông, Táo Giao thông đọc thơ rất châm biếm: “Thông này mà chẳng có thu. Anh em chẳng có một xu đút mồm”.

Táo Giao thông còn khiến khán giả thích thú khi cho biết đã nộp hồ sơ đề nghị tắc đường là di sản thế giới. Thậm chí, Táo này còn đề nghị cấp 100.000 tỉ đồng xây bảo tàng giao thông, để đó, dù không cần biết là để trưng bày cái gì.

“Cứ xây, nghe dân chửi, sau đó tính tiếp” - Táo Giao thông nhắc người xem nhớ đến các đến dự án xây bảo tàng ngàn tỉ đồng Bảo tàng Hà Nội hơn 2.000 tỷ, và mới nhất là Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam hơn 11.000 tỷ.

Trong chương trình Táo Giao thông cũng nhái lại điệu bộ giơ ra trước mặt khán giả 2 chiếc nhẫn kim cương lóng lánh to gần bằng quả trứng gà, như Đàm Vĩnh Hưng từng làm để thu hút thí sinh.

Năm nay Vân Dung trong vai Táo Dân sinh sẽ có phần trình diễn được cho là xuất sắc nhất trong Gặp nhau cuối năm 2013. Từ những tranh cãi xung quanh việc bác sĩ nhận phong bì và chuyện y đức, Ngọc Hoàng đã đẩy Táo Dân sinh thành người dân đi khám bệnh.

 
Thay vì nhét phong bì cho bác sĩ, Táo Dân sinh khám bệnh với bác sĩ máy. Mỗi lần khám phải nhét xèng vào mồm máy khám bệnh. Nhét không biết bao nhiêu xèng mà bệnh vẫn chưa ra. Chỉ bị đau bụng mà bác sĩ bắt khám, chiếu chụp toàn thân và xét nghiệm toàn bộ. Đó là bộ mặt vô cảm của một bộ phận bác sĩ, khám bệnh như một cái máy.

Những vấn đề nóng như cải cách giáo dục, quản lý giáo dục, tâm lý lo lắng của phụ huynh học sinh trong việc chạy trường lớp cho con, tiêu cực trong thi cử, đặc biệt là việc hàng ngàn phụ huynh thức trắng đêm xô đổ cổng Trường Phổ thông Thực nghiệm để xin học cho con, cũng được đưa vào chương trình năm nay.

Tung hứng cùng Táo Dân sinh, Nam Tào - Bắc Ddaurr cũng có những bài hát chế phản ảnh tình hình cải cách giáo dục “Nát bét” rất chi lý. Mà cuối cùng chính Táo Dân sinh cũng thừa nhận phương pháp cải cách mình đang làm là “nát bét”. Chẳng biết đâu mà lần ra “khuôn khổ”.

Ca khúc được nghe nhiều nhất trong năm qua, Gangnam style, được Việt hóa trong phần báo cáo của Táo Kinh tế với tên gọi Hoang mang style để nói về nền kinh tế ảm đạm.

Giải thích thế nào là nợ xấu với Ngọc Hoàng, Táo Kinh tế quanh co “Nợ nần là rất xấu”, “Nợ mà không trả được là rất xấu”… rồi kết luận điệu Hoang mang style của mình bằng câu “Một năm kinh tế buồn”.

Táo Kinh tế còn khiến khán giả bật cười khi trả lời chất vấn của Nam Tào với các cụm từ được dùng nhiều nhất năm qua của ngành Kinh tế: “Xấu thì phải biết hư cấu”, “Xấu thì phải biết tái cơ cấu”…

 
Mảng văn hóa giải trí trong năm có khá nhiều sự kiện nổi bật nhưng Táo Văn Thể chỉ điểm qua rất nhanh việc trùng tu di tích, những fan cuồng của K. pop… Nhìn chung màn báo cáo của Táo Văn thể không đặc sắc.

Điểm nhấn duy nhất là việc khán giả yêu thể thao lại thưởng thức trọn vẹn những lùm xùm của ngành này trong năm qua. Từ việc một ông bầu quản lý nhiều đội bóng, dàn dựng tỉ số để cá độ, đến giá chuyển nhượng và lối sống của các cầu thủ. Câu chuyện cầu thủ Huy Hoàng gây tai nạn với bộ dạng như đang “phê”, lắc lư trong ô tô cũng được đưa lên sân khấu.

Nhân vật mới của năm nay là Thổ địa, do Tự Long đảm nhiệm. Quan màn hát chế nói về sự xuống cấp văn hóa, anh em trong gia đình sẵn sàng xuống tay nhau để tranh giành đất đai, Thổ địa Tự Long nhận được rất nhiều tán thưởng khi đề cập chuyện trốn nợ vì ôm đất, thị trường đất đóng băng...

Ở tuổi thứ 10, Gặp nhau cuối năm 2013 thực sự đang ngày càng đuối. Ngay cả màn trình diễn được xem là hay nhất của Táo Dán sinh, Vân Dung, cũng không thể khiến khán giả cười “đã” như chương trình năm trước.

VTC News sẽ tiếp sóng trực tiếp Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013 từ kênh VTV3 vào lúc 20 giờ tối nay. Mời quý độc giả đón xem!

Ban Giải trí VTC News

Bình luận
vtcnews.vn