Toàn quyền Australia thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin chiến lược

Thời sự quốc tếThứ Hai, 03/04/2023 19:59:59 +07:00

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Toàn quyền Australia David Hurley góp phần tăng cường gắn kết hai nước ở tất cả các cấp, củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia.

Chiều 3/4, chuyên cơ chở Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân Linda Hurley cùng Đoàn đại biểu Australia đã đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3-6/4 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Toàn quyền Australia thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin chiến lược - 1

Lễ đón Toàn quyền Australia David Hurley tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023 và là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới.

Chuyến thăm còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023).

Đón đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, cùng đại diện một số cơ quan liên quan.

Toàn quyền Australia thăm Việt Nam: Củng cố lòng tin chiến lược - 2

Lễ đón Toàn quyền Australia David Hurley tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cùng đi với Toàn quyền David Hurley và Phu nhân có: ông Jeffrey Barnes, Phó Trợ lý Toàn quyền; ông Timothy Grainger, Trưởng phòng Hợp tác Chiến lược; Đại úy Carlo Oreas, Sỹ quan Trợ lý đặc biệt; bà Lynnette Mace, Chánh Văn phòng; bà Jane Righton-Stapley, Trợ lý điều hành cao cấp...

Ông David Hurley, sinh ngày 26/8/1953 tại Wollongong, New South Wales, Australia. Tên hiệu: Đại tướng David John Hurley, Toàn quyền Australia. Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cử nhân Học viện Quốc phòng Hoàng gia, Canberra, Australia vào tháng 12/1975; thạc sỹ Học viện Chiến tranh, Hoa Kỳ (1996-1997).

Quá trình công tác: Tháng 1/1972, ông gia nhập Quân đội Hoàng gia Australia.

Tháng 12/1975, ông gia nhập Lữ đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia tại Duntroon, Canberra, Australia; năm 1980 tham gia Lữ đoàn 1, Sư đoàn Cận vệ Ireland, Quân đội Hoàng gia Anh theo thỏa thuận trao đổi binh sỹ Anh-Australia.

Năm 1993, ông tham gia Chiến dịch SOLACE, Somali. Đến năm 1994, ông là sỹ quan chỉ huy (phụ trách hành quân), Ban Chỉ huy Sư đoàn 1, Quân đội Hoàng gia Australia.

Tháng 6/1994, ông là Đại tá, được bổ nhiệm là Tư lệnh Sư đoàn 1, Quân đội Hoàng gia Australia.

Đến tháng 1/1999, ông là Chuẩn tướng, Chỉ huy Lữ đoàn 1 tại Darwin, Bắc Australia.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 9/2007, ông là Trung tướng, Tư lệnh ban Phát triển năng lực.

Tháng 9/2007 đến tháng 7/2008, ông đảm nhiệm vị trí Tư lệnh các chiến dịch liên quân (CJOPS) sau đó là Phó Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Australia.

Ngày 4/7/2011, ông là Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Australia.

Ngày 2/10/2014, ông là Thống đốc thứ 38 bang New South Wales, Australia.

Từ ngày 1/7/2019 đến nay, ông là Toàn quyền thứ 27 của Australia.

Theo chương trình, Toàn quyền Australia David Hurley và Đoàn đại biểu Australia sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley sẽ cùng thăm Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam...

Ngài Toàn quyền và Phu nhân sẽ tham dự một số sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương để ghi nhận thành tựu hợp tác giữa hai nước; giao lưu giáo dục, nhân dân hai nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; gặp một số cựu sinh viên từng tốt nghiệp tại các trường đại học ở Australia, đến thăm các cơ sở giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân sẽ góp phần tăng cường gắn kết hai nước ở tất cả các cấp, củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia, là dấu ấn nổi bật trong Năm kỷ niệm quan trọng của hai nước.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn