"Toàn quân, toàn dân đem sinh mệnh bảo vệ Kim Jong-un"

Thế giớiChủ Nhật, 01/01/2012 04:58:00 +07:00

(VTC News) – Quân ủy Trung ương Triều Tiên kêu gọi toàn quân, toàn dân đem sinh mệnh bảo vệ Ủy ban Trung ương Đảng, đứng đầu là tân lãnh đạo Kim Jong-un.

(VTC News) – Hôm qua (31/12), Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên ra tuyên bố: “Nếu Lee Myung-bak tồn tại thì quan hệ nam bắc không có bất cứ hi vọng gì”.

Trong thông điệp 2 ngày sau lễ truy điệu cố lãnh đạo Kim Jong-il, Ủy ban Trung ương và Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã đưa ra khẩu hiệu chung chào đón tròn 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim II-sung; kêu gọi toàn đảng, toàn quân và toàn dân "dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-un biến đau thương thành sức mạnh và dũng khí gấp hàng trăm nghìn lần, đưa năm 2012 trở thành năm thịnh vượng Triều Tiên, mở toang cánh cửa quốc gia cường thịnh."

 

Khẩu hiệu cũng kêu gọi toàn đảng, toàn quân và toàn dân nghênh đón tròn 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim II-sung và tròn 70 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Jong-il bằng nhiệt tình chính trị cao độ và thành quả lao động huy hoàng, đưa di huấn của cố Chủ tịch Kim II-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il thành cương lĩnh đấu tranh của Đảng Lao động Triều Tiên; quân đội, nhân dân lấy sinh mệnh bảo vệ Ủy ban Trung ương Đảng, đứng đầu là tân lãnh đạo Kim Jong-un.

Cũng trong ngày hôm qua, Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên ra tuyên bố cho biết: “Nếu Lee Myung-bak tồn tại thì quan hệ nam bắc không có bất cứ hi vọng gì”.


Tuyên bố nhấn mạnh rằng: “Sau khi Chủ tịch Kim Jong-il qua đời, chính phủ Lee Myung-bak đã xúc phạm đến tôn nghiêm tối cao của Triều Tiên, ngăn cản các tầng lớp nhân sĩ Hàn Quốc đến Triều Tiên thăm viếng, dã tâm chống Triều Tiên đã bộc lộ rất rõ ràng.

Nếu chính phủ Lee Myung-bak không xin lỗi về việc đã xúc phạm đến tôn nghiêm tối cao của Triều Tiên thì chỉ có thể đối mặt với con đường quyết chiến cuối cùng”.


Trước đó, ngày 30/12/2011, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã ra tuyên bố cho biết Bình Nhưỡng sẽ mãi mãi không tiếp xúc với chính phủ Lee Myung-bak vì Seoul đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn