Toàn lực lượng Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Tin nhanh 24hThứ Ba, 26/04/2022 10:28:00 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Công an Đà Nẵng phát lệnh tổng ra quân tấn công tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4, 1/5, mùa du lịch hè 2022 và SEA Game 31.

Sáng 26/4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân tổng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4, 1/5, mùa du lịch hè 2022 và kỳ SEA Game 31 trên địa bàn thành phố.

Phát lệnh tổng ra quân, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng công an toàn thành phố thực hiện nghiêm các nội dung, kế hoạch đợt cao điểm tấn công tội phạm đề ra.

Cụ thể, công an thành phố, công an các quận, huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt trấn áp, xử lý tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, điều tra khám phá các vụ án, chuyên án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả nhất.

Toàn lực lượng Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm - 1

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát lệnh tổng tấn công tội phạm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30/4, 1/5, mùa du lịch hè 2022 và Kỳ SEA Game 31 trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nắm rõ và vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Các lực lượng công an phải tích cực trong đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện nhanh những thông tin độc, xấu trên không gian mạng. Đồng thời, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, đảm bảo tuyệt đối an ninh du lịch. Các cơ sở tạm giam, tạm giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để can phạm nhân gây rối, trốn trại”, Giám đốc Công an Đà Nẵng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng yêu cầu công an các địa phương, công an thành phố tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát an ninh trật tự, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Cùng đó, các lực lượng công an phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh tế, môi trường, an ninh trật tự, giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Tại lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của thành phố chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là ngành kinh tế du lịch.

Vì vậy, trong thời gian đến thành phố cần môi trường an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội”, ông Minh nói.

Toàn lực lượng Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm - 2

Công an TP Đà Nẵng ra quân tổng tấn công tội phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị lực lượng công an chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Công an phải huy động tổng lực phương tiện, quân số trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất”, ông Minh yêu cầu.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp