Toàn cảnh vụ sao 'Hậu duệ mặt trời' phạm tội ấu dâm

Sao thế giớiThứ Tư, 20/04/2016 03:34:00 +07:00

Lee Soo, ngôi sao nhạc phim "Hậu duệ mặt trời" từng phải "đếm lịch" vì quan hệ tình dục với trẻ em.

Lee Soo, ngôi sao nhạc phim "Hậu duệ mặt trời" từng phải "đếm lịch" vì quan hệ tình dục với trẻ em.

Nam ca sĩ Lee Soo người Hàn, tên thật là Jeon Kwang Cheol, từng bị phạm tội ấu dâm năm 2009. Scandal của Lee Soo mới đây được truyền thông Hàn Quốc nhắc lại khi anh tham gia một vở nhạc kịch có tiếng.

Nam ca sĩ Lee Soo từng bị phạm tội mua dâm, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên
Nam ca sĩ Lee Soo từng bị phạm tội mua dâm, quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên 

Lee Soo phạm tội ấu dâm và bị xử ra sao tại Hàn?


Lee Soo từng bị bắt vì tội quan hệ tình dục tại nhà riêng với một thiếu nữ 16 tuổi vào năm 2009. Khi đó nam ca sĩ đã bị bắt và phải ra hầu tòa vì đối tượng thuộc trẻ vị thành niên.

Sở cảnh sát Shi-hwung tại thành phố Kyungki (Hàn Quốc) bắt giữ Lee Soo. Sau đó Lee phải đối mặt với cáo buộc cưỡng ép quan hệ tình dục hai thiếu nữ.

Theo lời khai của Lee Soo, anh quen cô gái họ Kim - 16 tuổi - qua internet trong thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự công ích vào đầu năm 2009. Lee Soo đã trả cho cô gái đó từ 300.000 won đến 700.000 won (6 triệu đồng đến 14 triệu đồng) cho 3 lần quan hệ tình dục tại nhà, nhưng lại không biết cô gái đó chưa đến tuổi thành niên.
Năm 2009 trong thời gian điều tra vụ việc, danh tính và hình ảnh của người bị tố cáo lẫn người bị hại đều được giấu kín.
Năm 2009 trong thời gian điều tra vụ việc, danh tính và hình ảnh của người bị tố cáo lẫn người bị hại đều được giấu kín. 

Trong khi đó, cô gái họ Kim lại khai: “Tôi chỉ biết người đàn ông đó là một nghệ sĩ, nhưng anh ta nói với tôi: 'Tôi chỉ thích ‘bóc bánh trả tiền’ như thế này”.

 “Lee Soo đã mua bán dâm nhưng không biết đó là trẻ vị thành niên”,
luật sư của nam ca sĩ đưa ra lý do để giảm nhẹ tội cho thân chủ.

Dựa theo tình tiết Lee Soo lần đầu tiên phạm tội và không biết đối tượng là trẻ vị thành niên, anh được giảm án.

Tháng 5.2010, nam ca sĩ Lee Soo nhận bản án khởi tố có giam giữ với tội danh mua bán dâm trẻ vị thành niên. Anh bị đưa vào trại cải tạo, giáo dục phạm nhân tại Hàn.

Lee Soo đã thừa nhận tội trạng và được giảm án vì lần đầu phạm tội và không biết đối tượng là trẻ vị thành niên
Lee Soo đã thừa nhận tội trạng và được giảm án vì lần đầu phạm tội và không biết đối tượng là trẻ vị thành niên 

Lee Soo từng hát nhạc phim "Hậu duệ mặt trời"

Vụ việc khiến Lee Soo bị khán giả Hàn giận dữ và phẫn nộ vì hành động cưỡng ép, mua bán dâm trẻ vị thành niên.

Trước đó, Lee Soo là một nam ca sĩ có tiếng, thành viên của nhóm nhạc M.C.The max. Sao nam sinh năm 1981 này có vợ là nữ ca sĩ Lyn - người nổi tiếng chuyên trị nhạc phim Hàn. Dẫu là ngôi sao tên tuổi, nhưng Lee Soo lại chôn vùi sự nghiệp bằng scandal phạm tội ấu dâm.

Nam ca sĩ sinh năm 1981 có vợ là ca sĩ nổi tiếng Lyn
Nam ca sĩ sinh năm 1981 có vợ là ca sĩ nổi tiếng Lyn 

Vì scandal này, Lee Soo đã phải tự kiểm điểm bản thân trong trại cải tạo nhân phẩm tội phạm từ tháng 5.2010 đến 8.2011. Giữ im lặng cho tới năm 2014, anh mới phát hành album trở lại làng nhạc mang tên Unveiling. Đây là album thứ 7 trong sự nghiệp âm nhạc, đánh dấu việc anh tự tin quay lại sau “cơn bão”.

Sau khi phát hành album, Lee tham gia chương trình Tôi là ca sĩ của đài MBC. Tuy nhiên anh bị phản đối và phải rút lui, trước khi chương trình kịp lên sóng.

2 năm sau, năm 2016, Lee Soo bất ngờ tham gia hát nhạc phim Hậu duệ mặt trời, khiến nhiều người bất ngờ bởi chất giọng quyến rũ, đặc trưng. Ca khúc Wind Beneath Your Wings do Lee Soo và hai thành viên khác cùng nhóm M.C the Max thể hiện được khán giả châu Á rất yêu mến.

Những tưởng đã được khán giả Hàn chấp nhận, Lee Soo mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực nhạc kịch.

Hình ảnh Lee Soo trên poster quảng bá cho vở nhạc kịch Mozart mới đây tại Hàn
Hình ảnh Lee Soo trên poster quảng bá cho vở nhạc kịch Mozart mới đây tại Hàn 

Tuy nhiên, vụ phạm tội ấu dâm của Lee Soo một lần nữa làm nóng dư luận Hàn ngay khi anh xuất hiện trong vở nhạc kịch Mozart. Làn sóng phản đối lan rộng khắp các diễn đàn, từ những bình luận cho đến chuyện huy động chữ ký tẩy chay nam ca sĩ.

Phần lớn cư dân mạng Hàn cho rằng, việc một người từng mua bán dâm lại được xuất hiện trên sân khấu nghệ thuật đông đảo khán giả theo dõi là không phù hợp với đạo lý xã hội.

Cuộc vận động chữ ký tẩy chay Lee Soo đã thu hút 2.000 người đồng ý, chỉ sau 3 tiếng phát động. Điều đó cho thấy số đông khán giả Hàn Quốc không chấp nhận việc cho phép một ngôi sao từng phạm tội ấu dâm được trở lại hoạt động sân khấu như bình thường.

Mới đây, Lee Soo cũng đã phải từ chối vở kịch Mozart trước sức ép của dư luận Hàn.

Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn