Toàn cảnh Thần Châu và Thiên Cung "hò hẹn" trên không

Thế giớiThứ Bảy, 29/10/2011 08:13:00 +07:00

(VTC News) - Quá trình ghép nối giữa Thần Châu 8 và Thiên Cung 1 của Trung Quốc sẽ diễn ra ngay khi Thần Châu 8 được phóng lên quỹ đạo vào đầu tháng 11 tới.

(VTC News) -  Vào đầu tháng 11 tới, Trung Quốc sẽ cho phóng tàu vũ trụ Thần Châu 8 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền thuộc khu vực sa mạc phía tây bắc của đất nước này.

Theo Tân Hoa Xã, con tàu vũ trụ này theo dự kiến sẽ thực hiện sứ mệnh ghép nối đầu tiên với Thiên Cung 1 (tức Heavenly Palace 1 hay Tiangong 1) - thiết bị thử nghiệm nhiều hoạt động trong không gian từng được phóng vào tháng 9 vừa qua tại chính trung tâm này.

Thần Châu 8 và tên lửa đẩy của nó – phiên bản nâng cấp của Trường Chinh 2F – đã được chuyển đến bệ phóng vào sáng 26/10 trên một đường ray rộng 20m. Do bệ phóng nằm cách trung tâm lắp ráp và thử nghiệm khoảng 1,5 km nên việc vận chuyển chúng ngốn tới gần 2 giờ đồng hồ.

 


Để phục vụ việc xây dựng một trạm không gian vũ trụ đầu tiên ở Trung Quốc, modul tàu vũ trụ không người lái Thiên Cung 1 đã được đưa lên quỹ đạo để chờ thử nghiệm ghép nối trong không gian. Thiên Cung 1 dự kiến sẽ ở trên quỹ đạo đến năm 2013, và sẽ thực hiện quá trình ghép nối ngay khi tàu vũ trụ có người lái Thần Châu được phóng lên vũ trụ vào đầu tháng 11 tới.

Theo báo cáo, Thần Châu 8 có khả năng ghép nối với tàu vũ trụ Thiên Cung 1 theo cả cách thủ công truyền thống lẫn cách tự động.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm ghép nối các con tàu vũ trụ trong không gian.

Dưới đây là hình ảnh mô phỏng quá trình ghép nối:

 

 

 

 
 
 


Đỗ Hường - Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn