Tin nóng

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Sáu, 24/02/2023 12:23:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Sáng 24/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 2
Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 3

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng 76 cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Đoàn công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ vinh danh.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 4

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương lực lượng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. "Bằng tình cảm chân thành của mình, QĐND Việt Nam coi mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu trong thảm họa động đất vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình", Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 5

Tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci bày tỏ sự cảm ơn đất nước Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến giúp đỡ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. "Sau khi phải trải qua một trong những thảm họa thiên nhiên nặng nề nhất trong lịch sử đất nước, Thổ Nhĩ Kỳ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên cử lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tới Thổ Nhĩ Kỳ.", Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Haldun Tekneci chia sẻ.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 6

Ghi nhận những đóng góp của đoàn công tác, tại lễ tuyên dương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Minh Lương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 7

Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 22 cá nhân.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 8
Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 9

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen cho 8 tập thể.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 10

Các cá nhân, tập thể nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại lễ vinh danh.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 11

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên đoàn công tác.

Toàn cảnh lễ tuyên dương đoàn quân đội tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ - 12

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đoàn công tác.

Đắc Huy - Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn