Toàn cảnh cuộc ‘đại phẫu’ cầu dây võng lớn nhất VN

Thời sựThứ Bảy, 10/08/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) – Sau gần 20 ngày sửa chữa, những vệt thảm cuối cùng của cuộc "đại phẫu" cầu dây võng lớn nhất Việt Nam đã được hoàn thành.

(VTC News) – Ngày 9/8, sau gần 20 ngày sửa chữa, những vệt thảm cuối cùng của cuộc "đại phẫu" cầu Thuận Phước - cầu dây võng lớn nhất Việt Nam tại Đà Nẵng đã được hoàn thành.

Như vậy, trễ 2 ngày so với thời gian gia hạn, ngày 9/8, những vệt nhựa thảm mặt cầu Thuận Phước cuối cùng đã được thi công.


Theo ông Mai Thiệu Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng ECC, đơn vị thực hiện công tác sửa chữa đối với lớp phủ mặt cầu Thuận Phước, công việc thảm nhựa sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay (9/8).

Ngày mai (10/8), mặt cầu sẽ được vệ sinh và hoàn thiện cùng với công đoạn kẻ sơn phân làn đường và đưa cầu vào hoạt động bình thường trở lại.

Đà Nẵng, cầu Thuận Phước, đại phẫu, cầu dây võng, lớn nhất Việt Nam, hư hỏng, băm nát
Những vệt thảm cuối cùng trên lớp phủ mặt cầu Thuận Phước đang được hoàn tất 

Sau 20 ngày nỗ lực, cuộc “đại phẫu” cầu Thuận Phước đã hoàn tất trong sự mong đợi của người dân và các cơ quan chuyên môn Đà Nẵng.

“Chúng tôi đã làm hết sức với những công nghệ và nghiên cứu thực nghiệm trong thời gian qua đối với lớp phủ mặt cầu Thuận Phước như: cấp phối bê tông nhựa, kết cấu neo thép trên bề mặt cầu, lưới sợi thủy tinh... với tổng mức sửa chữa lần này đã lên gần 5 tỷ đồng. Hy vọng đây là lần sữa cuối cùng đối với mặt cầu này”, ông Quang cho biết thêm.

Đà Nẵng, cầu Thuận Phước, đại phẫu, cầu dây võng, lớn nhất Việt Nam, hư hỏng, băm nát
Mặt cầu Thuận Phước dần được hoàn thành

 Năm 2010, sau 1 năm đưa vào sử dụng, lớp phủ mặt cầu Thuận Phước đã xuất hiện những vết hư hỏng.

Tháng 7/2012, mặt cầu Thuận Phước được bóc bỏ để thử nghiệm bằng lớp vật liệu phủ mới.

Tháng 6/2013, lớp phủ mặt cầu Thuận Phước bị hư hỏng nặng nề chưa từng có. Sóng trâu, ổ gà xuất hiện dày đặc trên mặt cầu.
Tháng 7/2013, lần đầu tiên, mặt cầu Thuận Phước được "đại phẫu" với công nghệ và vật liệu lần đầu tiên được áp dựng tại Việt Nam
.

Sau gần 10 ngày "đại phẫu", công nghệ tăng cường khả năng làm việc của lớp phủ mặt cầu mới được phát lộ
.

Sáng ngày 5/8, những lớp phủ mặt cầu đầu tiên đã được thực hiện.

Ngày 9/8, những vệt thảm cuối cùng trong cuộc "đại phẫu" cầu Thuận Phước đã được thực hiện.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn