Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước

Chính trịChủ Nhật, 27/02/2022 10:46:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 1

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hoà Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu đã thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến 26/2/2022. 

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 2

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore và hợp tác chặt chẽ hướng tới cùng phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 3

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến và dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Halimah Yacob chủ trì. Tại cuộc hội kiến, trên cơ sở nhận thức chung về tính bổ trợ của hai nền kinh tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các hiệp định thương mại mà Việt Nam và Singapore cùng tham gia để tăng cường hợp tác kinh tế song phương.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 4

Hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, từ đó khuyến khích đưa kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore hướng tới tầm cao mới là “kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số”.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 5

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ duy trì và tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thế chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đóng góp cho việc tăng cường kết nối kinh tế, cũng như giúp phát triển kinh tế số và xã hội số - những lĩnh vực Singapore có nhiều kinh nghiệm.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 6

Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, tiếp lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Singapore. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Ming Maa, Chủ tịch Tập đoàn Grab.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 7

Dự và phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc triển khai các chiến lược hợp tác hai nước, nhất là triển khai các hình thái hợp tác mới. Thông điệp Chủ tịch nước đưa ra là Việt Nam luôn tạo mọi điều thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước thành công bằng việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường tính công khai, minh bạch; khắc phục các bất cập...

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 8

Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước đã ký kết hàng chục văn kiện hợp tác có tổng giá trị lên đến 11 tỷ USD. Trong ảnh: Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo trao Biên bản ghi nhớ hợp tác cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Keppel Loh Chin Hua về phát triển các giải pháp năng lượng và đô thị hóa bền vững tại Việt Nam.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 9

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Singapore Ngô Tác Đống; Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính, hạ tầng, năng lượng hàng đầu Singapore: Ngân hàng UOB, Ngân hàng DBS, Tập đoàn Capitaland, Liên đoàn sản xuất Singapore (SMF),  Tập đoàn Temasek, Quỹ đầu tư ACTIS và Công ty Bridgin Power, Tập đoàn Changi Airport. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB). (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Chủ tịch nước mong kiều bào tiếp tục phát huy là một cộng đồng trí thức trẻ với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ có năng lực phát triển vững mạnh và hội nhập sâu vào xã hội sở tại; tận dụng lợi thế về tri thức, khoa học công nghệ của nước sở tại để vươn lên, trang bị kiến thức, trình độ phát triển kinh tế và đóng góp vào xây dựng quê hương đất nước. 

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước - 11

Nhân chuyến thăm này, hai bên đã có Tuyên bố báo chí chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore; Tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; Nhất trí cùng phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19; Phục hồi đi lại an toàn; Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số; Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng; Xây dựng nền kinh tế xanh.

PV(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp