Toàn cảnh chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thế giớiThứ Tư, 27/02/2019 09:18:00 +07:00

Trong 2 ngày 25, 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Cammpuchia.

cam1

Kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, chiều 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Nhà nước Vương quốc Cammpuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.   

cam2

Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Campuchia, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.    

cam3 3

Ngay sau khi tới Phnom Penh, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Trong ảnh: Quốc vương Campuchia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.    

cam4 3

Quốc vương Campuchia tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Campuchia.(Ảnh: TTXVN)   

cam5 5

 Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự quốc yến do Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni chủ trì. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nêu rõ: "Lịch sử đã gắn kết hai nước chúng ta, mối quan hệ Việt Nam – Campuchia đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, tài sản chung vô giá của hai dân tộc".   

cam6 6

 Trong ngày thứ 2 thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom và Đại Tăng thống Bukri tại Chùa Svay Pope, ở thủ đô Phnom Penh.   

cam7 7

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm hai vị Đại tăng thống đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và những tình cảm cao quý, chúc hai vị Đại tăng thống dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh, nhân dân Campuchia có cuộc sống thanh bình, ấm no và hạnh phúc.   

cam8 8

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Hữu nghị    

cam9 9

 và tại Tượng đài Độc lập.   

cam10 10

 Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum Xay (Ảnh: Văn Đỗ)   

cam11 11

  và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.   

cam12 12

 Tại buổi hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen, hai nhà Lãnh đạo nhất trí phát huy mạnh mẽ quan hệ chính trị, tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước; phối hợp duy trì và nâng cao hiệu quả, tính thiết thực và hiệu lực của các cơ chế hợp tác giữa hai nước, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: Văn Đỗ)   

cam13 13

 Chiều 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia. Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, chúc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.   

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn