Toàn cảnh buổi họp báo ra mắt Louis van Gaal tại Man Utd

Thể thaoThứ Năm, 17/07/2014 10:34:00 +07:00

(VTC News) - Louis van Gaal đã có buổi họp báo ra mắt CLB mới Man Utd vào lúc 21h tối nay, vẫn với phong cách tự tin, ông đã ghi điểm trong mắt phóng viên

(VTC News) - Louis van Gaal đã có buổi họp báo ra mắt CLB mới Man Utd vào lúc 21h tối nay, vẫn với phong cách tự tin, ông đã ghi điểm trong mắt phóng viên.


Buổi họp báo ra mắt CLB mới luôn là thời khắc quan trọng của các HLV, dù là người nổi tiếng như Louis van Gaal. Chính vì thế, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ nghỉ ngơi đúng 4 ngày sau World Cup 2014 trước khi bắt tay vào công việc mới và xuất hiện trước giới truyền thông nước Anh.

Mở đầu buổi họp báo, Louis van Gaal niềm nở: "Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Sir Bobby Charlton. Thật vinh dự khi được ông ấy dẫn đường tới sân vận động này. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi chỉ là một chú bé khi xem ông ấy chơi bóng. Ông ấy có vai trò rất lớn với CLB và bóng đá Anh."

Louis van Gaal nhận chiếc áo danh dự từ Sir Bobby Charlton 

Chiếc áo số 1 dành cho Louis van Gaal 

Sau đó, cựu thuyền trưởng của Ajax, Barca, Bayern Munich và ĐT Hà Lan đã lần lượt trả lời các câu hỏi của phóng viên.

- Ông đánh giá thế nào về cơ hội của ông tại Man Utd?

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cống hiến tất cả những gì có thể. Tôi sẽ không đưa ra dự đoán. Đây là CLB lớn nhất thế giới. Tôi sẽ phải  lao động, và chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
- Kế hoạch chuyển nhượng của ông ra sao?
Trước mắt tôi sẽ gặp các cầu thủ. Tôi có 4 tuần và tôi cần biết họ như thế nào. Tôi cần phải làm quen và kiểm tra chất lượng các cầu thủ, sau đó mới nghĩ đến chuyện mua sắm.
- Ai sẽ là thủ quân của CLB?
Mọi cầu thủ đều có cơ hội. Họ có hơn 1 tháng để chứng tỏ khả năng. Chọn đội trưởng luôn là một bước đi quan trọng, và tôi cần có thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng.
Louis van Gaal không né tránh câu hỏi nào ở buổi họp báo 

- Ông đánh giá như nào về các giải đấu mà ông từng tham dự?
Tôi chưa bao giờ làm việc ở Premier League, và đó là lý do tôi muốn nhận thử thách này. Tại Tây Ban Nha, tôi từng nghĩ đây là giải đấu số một. Điều tương tự lặp lại khi tôi tới Đức làm việc.
- Triết lí bóng đá của ông ở Man Utd là gì?
Các ông chủ cũng như Ed Woodward từng hỏi tôi về vấn đề này. Đó là điều không dễ trả lời. Tôi cần tối thiểu 1 năm để định hình phong cách cho đội bóng, trước khi xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.
- Thế hệ 1992 liệu có tham gia trong thành phần ban huấn luyện mới?
Tất nhiên. Paul Scholes, Phil Neville, Nicky Butt... họ sẽ tham gia với những vai trò khác nhau
- Người ta nói ông là một người độc đoán, ông nghĩ sao?
Đó là điều không công bằng, và chỉ là một phần nhỏ trong tính cách của tôi. Tôi luôn là chính mình. Khi tôi khởi nghiệp ở tuổi 39, dẫn dắt Ajax, tôi cũng có tính cách như hiện tại. Độc đoán và mạnh mẽ không phải là một. Như các bạn biết đấy, Sir Alex là người có tính cách mạnh mẽ.
Louis van Gaal không e ngại cái bóng của Sir Alex 

- Mục tiêu của ông có phải là top 4?
Tôi cần rà soát chất lượng các cầu thủ và độ phù hợp của họ với triết lý của tôi. Đây là những điều tối quan trọng. Tuy nhiên trong đầu tôi không bao giờ có khái niệm top 4.
- Rào cản ngôn ngữ liệu có là vấn đề?
Tôi đi đến đâu là học tiếng ở đó và cố gắng trau dồi một cách tốt nhất. Tôi chưa khi nào làm việc ở Premier League và giờ là lúc phải thích nghi một cách nhanh nhất.
- Ông có e ngại cái bóng của Sir Alex Ferguson?
Ông ấy đã gọi điện và chúc mừng tôi ngay khi tôi nhận lời dẫn dắt Man Utd. Chúng tôi đã hẹn cafe với nhau. Tôi nghĩ là chúng tôi đủ hiểu nhau để có thể cụng ly cùng nhau. Tôi mới ở đây có 2 ngày, nhưng tôi đã gặp rất nhiều CĐV. Họ rất yêu CLB và tôi có thể thực hiện những mong muốn của họ. 
- Kinh nghiệm có vai trò thế nào trong các đội bóng lớn, thưa ông?
Không phải lúc nào bạn cũng có một đội hình với nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Tất cả đều phải có sự bắt đầu, chẳng hạn như Clarence Seedorf từ cậu bé 16 tuổi rồi mới đi đến tuổi 30. Kinh nghiệm, đôi khi không nhất thiết phải là ở tuổi 30. Bạn bảo Wayne Rooney là kinh nghiệm nhưng tôi thì lại bảo là Michael Carrick. Bạn cần hiểu rõ kinh nghiệm ở đây là về cuộc sống hay là kinh nghiệm trên sân cỏ. Dẫu sao, mọi CLB đều cần càng nhiều cầu thủ kinh nghiệm càng tốt.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn