Toàn cảnh bão số 3 tàn phá các tỉnh miền Trung

Thời sựThứ Hai, 14/09/2015 06:00:00 +07:00

Con bao so 3 - Với sức gió cấp 8 giật cấp 9-10, cơn bão đang làm chao đảo, tàn phá các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

(VTC News) - Với sức gió cấp 8 giật cấp 9-10, cơn bão số 3 đang làm chao đảo các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Đà Nẵng
Dù chưa đổ bộ nhưng cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp lên Đà Nẵng. Trong sáng 14/9, những cơn mưa lớn kéo dài và gió giật mạnh liên tiếp diễn ra trên địa bàn thành phố.
Ghi nhận của PV VTC News, nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng như Bạch Đằng, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Quang Trung,... bị ngập nặng; cây xanh gãy đổ gây cản trở giao thông trên địa bàn. 
 
Nhiều cây cối bật gốc do mưa lớn tại Đà Nẵng.
Nhiều cây cối bật gốc do mưa lớn tại Đà Nẵng. 

Nhiều cơ quan, cửa hàng của người dân đóng cửa, chuẩn bị phòng chống cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Theo thông báo khẩn vào lúc 10h sáng nay (14/9) của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, học sinh toàn thành phố được nghỉ học, bắt đầu từ trưa nay do bão số 3.  
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão số 3.
 
 
Ngư dân phải nhanh chóng đưa thuyền vào bờ tránh, trú.
Ngư dân phải nhanh chóng đưa thuyền vào bờ tránh, trú. 

Tuy nhiên, nhiều tàu thuyền nhỏ không kịp đưa lên bờ đã bị sóng lớn đánh đắm, rất may chưa có thiệt hại về người. Nhiều tàu thuyền đang đánh cá trên vùng biển gần Đà Nẵng cũng đã gửi tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. 
Theo đó, tàu ĐNa 31724 bị hỏng máy thả trôi, gió lớn trên biển khiến tàu có nguy cơ chìm, trên tàu có 3 thuyền viên yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Ngoài ra, tàu đánh cá mang số hiệu QB 92021 do ông Phan Ngọc Liên làm chủ tàu đang đánh cá cách Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về phía Đông Bắc thì gặp nạn, có nguy cơ chìm tàu và phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, ngoài chủ tàu còn có 6 thuyền viên khác. 
 
Nhiều công trình xây dựng, nhà cửa, hàng quán bị gió bão đánh sập
Nhiều công trình xây dựng, nhà cửa, hàng quán bị gió bão đánh sập 

Theo tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, một tàu cá neo đậu ở khu vực bãi Bắc đã bị sóng đánh chìm, rất may các ngư dân đã nhận được lệnh sơ tán từ trước nên thoát nạn.

Các tàu ở khu vực mũi Sơn Trà không thể vượt qua bán đảo để về nơi neo đậu vì sóng gió rất lớn, nên đành neo tạm ở ven các bãi đá. Tại bờ biển Đà Nẵng thuộc P.Mân Thái, Q.Sơn Trà, một tàu cá khác cũng đã bị sóng đánh chìm, xô dạt vào bờ, trôi ngư lưới cụ.
Quảng Nam
Trời liên tục đổ mưa lớn, càng về trưa gió bắt đầu mạnh dần. Dù bão chưa đổ bộ, nhưng nhiều biển báo lớn của các quán nhậu ven viển Tam Thanh bị gió quật ngã. Hiện người dân vùng ven biển Tam Thanh đang hối hả đưa tàu, thuyền nhỏ lên bờ tránh bão...

Người dân phải nhanh chóng gia cố nhà cửa, hàng quán cũng như tàu thuyền, ngư lưới cụ để phòng tránh cơn bão số 3
 
Người dân Quảng Nam phải gia cố nhà cửa, hàng quán để tránh bão (Ảnh:Người lao động)
Người dân Quảng Nam phải gia cố nhà cửa, hàng quán để tránh bão (Ảnh:Người lao động) 

Do ảnh hưởng bão số 3, tại Quảng Nam đêm qua và sáng nay có mưa rất lớn, nhiều nơi ngập sâu trong nước, ruộng lúa, hoa màu chìm ngập trong nước. Nông dân bì bõm gặt lúa trước khi bão về. 
Những cơn sóng lớn cao gần 2m đánh tan hàng chục lều nghỉ mát của người dân. Hai cây trụ mắt canh biển của lực lượng cứu hộ bị gió thổi tung ra biển. 
 
 Bị bõm lội nước gặt lúa trước khi bão về (Ảnh: Dân Việt)

Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện nay tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là: 301 tàu/ 3.791 lao động. Trong đó có 15 tàu/525 lao động đang hành nghề câu mực tại khu vực quần đảo Trường Sa; 110 tàu/2.353 lao động hành nghề lưới vây, câu mực đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa; 176 tàu/ 913 lao động đang hoạt động gần bờ. 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang hướng dẫn cho các tàu cá chủ động phòng tránh đồng thời chỉ đạo lực lượng Hải đội 2 túc trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Trong công điện chống cơn bão số 3 của UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các huyện, thị, thành phố huy động tất cả mọi lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan trên địa bàn chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp để chủ động đối phó với tình hình bão, lũ.
Quảng Ngãi
Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, đến thời điểm này có khoảng 1.765 tàu thuyền/13.149 ngư dân còn hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Hiện cơ quan chức năng đang kêu gọi và hướng dẫn các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển vào nơi ẩn nấp, neo đậu an toàn.
Hoạt động vận tải khách tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ hiện đã bị tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 3
Hoạt động vận tải khách tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ hiện đã bị tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão số 3 

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Trên địa bàn Quảng Ngãi từ tối 13 đến sáng 14/9, có mưa lớn khiến một số khu vực bị ngập cục bộ. 
Bình Định
Trong khi đó tại Bình Định, Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối 13/9 đến sáng nay 14/9, mưa lớn xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Lượng mưa đo được tại trạm An Hòa (huyện An Lão) 59mm, Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) 63,1mm, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh) 35mm; Bình Nghi (huyện Tây Sơn) 16mm, Thạnh Hòa (thị xã An Nhơn) 14mm… 
Quảng Trị
Tuy nằm ngoài vùng tâm bão nhưng từ 6h sáng nay (14/9), Quảng Trị đã có gió giật mạnh, mưa lớn dần.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, tính đến 8 giờ sáng nay, hiện thành phố vẫn còn 317 tàu thuyền, 2.676 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, ở vùng đông bắc Hoàng Sa có 18 phương tiện với 205 lao động. 
Tàu thuyền Quảng Trị vào nơi trú ẩn an toàn (Ảnh: T.L)
Tàu thuyền Quảng Trị vào nơi trú ẩn an toàn (Ảnh: T.L) 

Quảng Trị đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn; đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện, tàu thuyền để xử lý các tình huống xảy ra.

B.Hương(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn