Tòa tháp Láng Hạ biến vỉa hè thành 'của riêng', người đi bộ kêu cứu

Thời sựThứ Sáu, 08/07/2016 17:01:00 +07:00

Xin tự cải tạo vỉa hè, công ty TNHH Tháp Láng Hạ đã biến hơn 300m2 vỉa hè trên lô đất 89 Láng Hạ, Hà Nội thành của riêng, gây khó khăn cho người đi bộ.

Theo đó, Tòa Tháp Láng Hạ (89 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đã tự ý thay đổi kết cấu và nâng cốt nền lên khoảng 20 - 30cm, tạo thành một vòng cung dốc gây khó khăn cho người đi bộ, biến 359m2 vỉa hè công cộng thành sảnh lên xuống riêng của tòa nhà.

Người dân tại đây phản ánh, hơn một tháng qua công ty đã cho bóc toàn bộ nền gạch block xanh, đỏ đang có trên vỉa hè phố Thái Hà, Láng Hạ trên vỉa hè đoạn đi qua công trình của hai tuyến phố trên để lát lại đá granite.

13617595_1785387775025707_1316188570_n

Cốt nền của tòa Tháp Láng Hạ đang được hạ xuống sau khi Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa yêu cầu.

Theo đó, cốt nền vỉa hè cũng cao hơn nền cũ từ 30 đến 40 cm và có hình vát mái đê. Mặt tiền trên đường Láng Hạ của tòa Tháp nói trên hiện đang kề sát một đoạn vỉa hè dành cho người đi bộ dài 25m. Tuy nhiên, bề rộng của lối đi chung này chỉ có 80cm, nằm sát mép đường.

Sau khi nâng cốt nền và ốp đá granite, toàn bộ vỉa hè công cộng tại lô đất 89 Láng Hạ trở thành một khối thống nhất, trông như sảnh riêng của tòa nhà.

Ngày 7/6, Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa đã lập biên bản sai phạm đối với công trình này và yêu cầu chủ đầu tư phải khôi phục nguyên trạng vỉa hè trong 5 ngày, xử phạt 8 triệu đồng. Đến nay, Công ty Tháp Láng Hạ đã gỡ bỏ toàn bộ gạch lát cao hơn so với thiết kế, đồng thời hạ cốt về với hiện trạng ban đầu.

13599595_1785387828359035_181777063_n

 Vỉa hè dành chó người đã bị chắn bị chắn bởi hàng rào ốp đá cao gần 1 mét cùng những cột đèn và biển báo.

Tuy nhiên, mới đây, người dân tại khu vực này phản ánh, phần vỉa hè có bề rộng chỉ 90cm, người dân đi lại rất khó khăn bởi vướng bệ đá xây cao gần 1m của Công ty chạy dọc cả vỉa hè.

Theo quan sát của PV, phía trước tòa nhà tại đường Láng Hạ có bệ đá xây cao gần 1m của Công ty chạy dọc vỉa hè. Phần vỉa hè dành cho người đi bộ gần như không còn khi diện tích đã bị thu hẹp lại có những cột đèn và biển báo chắn hết lối đi. Để đi qua được khu vực này người dân chỉ còn cách đi xuống lòng đường, nơi các phương tiện qua lại rất đông gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Chị Nguyễn Quế Hân sinh sống gần khu vực này cho biết: “Tôi dắt con nhỏ đi qua đoạn này rất khó khăn, bởi vỉa hè thì quá nhỏ, còn bị chắn bởi hàng rào ốp đá cao gần 1m và và những cột đèn, biển báo ngay trên vỉa hè”.

13625003_1785387765025708_1390198206_n

Toàn bộ nền gạch block xanh, đỏ đang có trên vỉa hè phố Thái Hà, Láng Hạ trên vỉa hè đã thay bằng đá granite.

Một người dân qua đường bức xúc cho biết, loại gạch mới thay có bề mặt trơn bóng, khiến cho người bị bộ dễ bị trơn trượt. Nhất là khi trời mưa, vỉa hè càng thêm trơn trượt có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhiều người đi bộ qua lại nhưng không ai dám đi lên vỉa hè mà phải đi dưới lòng đường.

Được biết, việc tự cải tạo vỉa hè của Công ty Tháp Láng Hạ được UBND quận Đống Đa chấp thuận bằng Quyết định số 500/UBND-QLĐT ngày 27/4/2016. Theo đó, UBND quận Đống Đa chấp thuận việc cải tạo vỉa hè phố Thái Hà, đoạn tiếp giáp với tòa nhà văn phòng thương mại 89 Láng Hạ theo phương thức xã hội hóa và do Công ty TNHH Tháp Láng Hạ tổ chức thực hiện, bằng kinh phí của Công ty.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn