Tỏa sáng cùng quân bầu Đức, sao trẻ SLNA được gọi lên U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 25/12/2017 17:07:00 +07:00

HLV Park Hang Seo triệu tập tiền vệ Phan Văn Đức (SLNA) lên đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Tại giải U21 quốc tế, U21 Việt Nam tham dự với nòng cốt là các cầu thủ HAGL, đội đương kim vô địch U21 quốc gia. Tuy nhiên thành viên duy nhất của U21 Việt Nam lọt vào "mắt xanh" của HLV Park Hang Seo lại không phải người của đội bóng Phố Núi mà là Phan Văn Đức, cầu thủ thuộc biên chế SLNA.

Việc được gọi bổ sung vào đội tuyển U23 Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho Phan Văn Đức sau khi cầu thủ này thi đấu nổi bật ở cấp độ U21. Anh là vua phá lưới giải U21 quốc gia với 3 bàn thắng, ngang bằng thành tích của Lê Văn Sơn (HAGL) dù U21 SLNA thi đấu ít hơn 1 trận. 

Trước khi gây ấn tượng ở giải U21 quốc gia và U21 quốc tế, Văn Đức cũng tỏa sáng ở trận chung kết lượt về Cúp quốc gia với một cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Van Duc Nam Cung

 Phan Văn Đức (áo trắng) thi đấu nổi bật ở đội tuyển U21 Việt Nam.

"Đức càng ngày càng tiến bộ. Cậu ấy chơi rất chững chạc và thích nghi rất nhanh với sơ đồ mới của tôi. Nếu cứ thi đấu thế này, Đức hoàn toàn có thể lên U23 và theo kịp những cầu thủ khác", HLV Trịnh Duy Quang nhận xét về Phan Văn Đức. Chính cựu đội trưởng HAGL điền tên cậu học trò mang áo số 20 vào đội hình xuất phát trong tất cả các trận đấu của U21 Việt Nam.

Cùng quan điểm với người đồng nghiệp, HLV Trần Minh Chiến của U19 Việt Nam cũng giành những lời khen cho cậu học trò mới.

"Theo tôi, Phan Văn Đức xứng đáng được lên tập trung U23 Việt Nam. Cậu ấy là một trong những người chơi cực kỳ nổi bật tại VCK U21 quốc gia năm nay".

Ngay sau khi kết thúc giải U21 quốc tế, Phan Văn Đức nhận được thông báo triệu tập của HLV Park Hang Seo. Hiện tại, U23 Việt Nam đang có 30 tuyển thủ và sẽ chia tay 7 người khi chốt danh sách dự vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2018.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn