Tòa Hong Kong gỡ lệnh cấm người biểu tình đeo khẩu trang

Thế giớiThứ Ba, 10/12/2019 22:23:00 +07:00

Tòa án Tối cao Hong Kong bác yêu cầu của chính quyền về việc đình chỉ phán quyết dỡ lệnh cấm người biểu tình đeo khẩu trang trước đó.

Quyền chánh án Tòa án Tối cao Hong Kong Jeremy Poon và phó chủ tịch Tòa Phúc thẩm Johnson Lam hôm nay cho biết việc chính quyền đặc khu kháng cáo phán quyết bác bỏ lệnh cấm khẩu trang là "hợp lý", nhưng giới chức không chứng minh được sự cần thiết của việc tiếp tục đình chỉ thi hành phán quyết, nên đơn kháng cáo bị từ chối.

Với quyết định này, lệnh cấm người biểu tình đeo khẩu trang, mặt nạ của chính quyền Hong Kong sẽ bị gỡ bỏ, cho đến khi tòa án xem xét đơn kháng cáo của chính quyền đặc khu.

Các thẩm phán cảnh báo quyết định của họ "không và không nên bị coi là sự khích lệ hay dung thứ cho bất kỳ ai che mặt" trong các tình huống bị cấm trước đó. Những người tiếp tục đeo khẩu trang, mặt nạ vẫn có nguy cơ bị quy là phạm luật nếu chính quyền Hong Kong sau này kháng cáo thành công. 

download

 (Ảnh minh họa)

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm 4/10 ban lệnh cấm người biểu tình đeo khẩu trang, mặt nạ, vẽ sơn lên mặt, với mức phạt 25.000 đôla Hong Kong (3.200 USD) hoặc án tù lên tới một năm. Tòa án Tối cao Hong Kong hôm 18/11 tuyên bố lệnh cấm này vi hiến, "vượt quá những gì cần thiết để đạt mục đích thực thi pháp luật, ngay cả trong hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại ở Hong Kong".

Tuy nhiên, tòa án đình chỉ phán quyết vài ngày sau đó, sau khi chính quyền Hong Kong nộp đơn kháng cáo, lập luận rằng tòa án nên cho phép cơ quan hành pháp tự chủ hơn đối với những luật khẩn cấp, trong nỗ lực khôi phục lệnh cấm.

Sau phán quyết hôm nay của hai thẩm phán Poon và Lam, Tòa Phúc thẩm Hong Kong sẽ dành hai ngày, bắt đầu từ 9/1, để xem xét đơn kháng cáo của chính quyền.

Các cuộc biểu tình nổ ra ở Hong Kong từ hồi tháng 6, nhằm phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm sang những nơi chưa có hiệp ước dẫn độ với đặc khu, trong đó có Trung Quốc đại lục. Những người tham gia biểu tình thường đeo khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc để đối phó với hơi cay của cảnh sát. 

Dù dự luật đã được rút, đám đông vẫn biểu tình nhằm đòi hỏi nhiều yêu sách khác. Tuy nhiên, căng thẳng gần đây hạ nhiệt sau khi phe dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử ủy viên hội đồng quận hôm 24/11, giành 90% trong tổng số 452 ghế. Hàng trăm nghìn người Hong Kong hôm 8/12 tuần hành ôn hòa để đánh dấu 6 tháng kể từ khi biểu tình bùng phát. 

Trước khi lên đường thăm Bắc Kinh, trưởng đặc khu Carrie Lam hôm nay cho biết chính quyền Hong Kong không thể chấp thuận những yêu cầu đòi hỏi họ xa rời luật pháp "chỉ để đạt được nguyện vọng của mọi người". 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn