Tọa đàm ứng phó biến đổi khí hậu: Thêm kiến thức cho thanh thiếu niên

Giới trẻThứ Tư, 04/11/2020 16:36:00 +07:00
(VTC News) -

Tọa đàm Vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ĐBSCL giúp các đoàn viên thanh niên trang bị kiến thức về BĐKH.

Ngày 3/11, Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau chính thức phát động cuộc thi "Sáng kiến, giải pháp và mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ĐBSCL" tại Cà Mau.

Cùng với Lễ phát động Cuộc thi, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Toạ đàm trao đổi về “Vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ĐBSCL” và “Các hoạt động phong trào của thanh niên điển hình trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Cà Mau” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện của đơn vị quản lý, đại diện một số trường học và đoàn viên thanh niên của 13 tỉnh ĐBSCL. Có thể nói, thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nhiều hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tọa đàm ứng phó biến đổi khí hậu: Thêm kiến thức cho thanh thiếu niên  - 1

ĐVTN chăm chú nghe những chia sẻ tại buổi tọa đàm

Buổi Tọa đàm diễn ra với tinh thần nhiệt huyết, cởi mở. Hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã sôi nổi trình bày nhiều ý kiến lo ngại về biến đổi khí hậu cũng như những giải pháp thích ứng. Các đoàn viên thanh niên đã có những trao đổi thắng thắn về định hướng, hoạt động của giới trẻ để hành động vì một ĐBSCL bền vững, hành động vì sự phát triển của quê hương. 

Tại tọa đàm, ông Vũ Minh Lý, Phó giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh về vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH. Theo ông Lý, nhiều năm qua, Trung tâm đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thành công nhiều phong trào trồng cây xanh, ngày chủ nhật xanh, ứng dụng nhiều sáng kiến trong tái chế các sản phẩm từ nhựa, cao su để tạo nhiều sân chơi cho trẻ em, thiếu nhi vùng nông thôn và đạt được nhiều kết quả.

Nhiều đoàn viên thanh niên tại các huyện đoàn khác cũng hào hứng chia sẻ về các hoạt động của đoàn mình, có thể kể đến như huyện đoàn Trần Văn Thời luôn xung kích tham gia giúp các ngành, địa phương nhiều công trình, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, khắc phục thiên tai ở địa phương. 

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với rất nhiều ý kiến trao đổi, vấn đáp đến từ các đoàn viên thanh niên cùng các chuyên gia, lãnh đạo ngành. Các câu hỏi được đặt ra trong buổi tọa đàm xoay quanh các vấn đề như nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu, yếu tố khiến biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng, tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống hiện tại và tương lai. Từ đó, đưa ra những ý kiến vai trò của con người đối với biến đổi khí hậu, nêu cao trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Huỳnh Hảnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, nhận thức đúng và hiểu biết rõ về nguyên nhân cũng như tác động của biến đổi khí hậu, mỗi đoàn viên thanh niên cần nghiêm túc và có hành động đúng trong hoạt động sản xuất của gia đình, địa phương và tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường của đơn vị.

"Mỗi đoàn viên thanh niên phải nhận thức và hiểu rằng ứng phó với biến đổi khí hậu có phần vai trò, trách nhiệm của mình", ông Hảnh nhấn mạnh.

Tọa đàm ứng phó biến đổi khí hậu: Thêm kiến thức cho thanh thiếu niên  - 2

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm.

Sau buổi tọa đàm, mỗi đoàn viên thanh niên đều cảm thấy cần phải trang bị thêm những kiến thức khoa học sớm và đầy đủ nhất về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, về các giải pháp năng lượng tái tạo, các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng. Từ đó, tạo cho mình những thói quen tốt, lối sống lành mạnh, tích cực thực hiện các giải pháp công trình mềm như trồng cây xanh, trồng rừng, trồng cây ven biển; tình nguyện tham gia các diễn đàn môi trường, các dự án, chương trình về ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức phi chính chủ, các tổ chức xã hội dân sự… để tạo ra môi trường sống phát triển bền vững hơn.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn