Tổ tự quản giúp người dân phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở TP.HCM

Thời sựChủ Nhật, 01/07/2018 20:22:00 +07:00

Phường Tân Thành, quận Tân Phú vừa thành lập tổ tự quản an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy nhằm tuyên truyền, hỗ trợ người dân dập lửa khi xảy ra hỏa hoạn.

Sáng 1/7, UBND phường Tân Thành (quận Tân Phú, TP.HCM) đã ra mắt tổ tự quản an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy.

Lễ ra mắt có sự tham gia của lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, UBND phường Tân Thành và đông đảo bà con tổ 55, khu phố 4.

IMG_1072

Tổ tự quản giúp người dân phòng cháy chữa cháy được thành lập. 

Tổ tự quản gồm 16 thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư; phát hiện, hỗ trợ lực lượng công an, bảo vệ dân phố giải quyết an ninh phòng cháy chữa cháy; trực tiếp kiểm tra, quản lý hệ thống camera an ninh, cung cấp thông tin cho quá trình phục vụ điều tra và công tác quản lý Nhà nước.

Bà Trần Thị Hồng Cúc, Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho biết đây là tổ tự quản an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy đầu tiên của phường Tân Thành.

“Việc thành lập tổ tự quản an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy xuất phát từ nhu cầu, người dân tự nguyện và đề nghị phường hỗ trợ kĩ thuật.

Tổ tự quản sẽ bảo vệ sự an toàn cho bà con, giải quyết tốt nhất đám cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Đây là mô hình thiết thực, hỗ trợ chữa cháy trước khi lực lượng chức năng có mặt. Tuy nhiên, khi vụ việc vượt quá thẩm quyền, tổ tự quản phải báo cáo, phối hợp với lực lượng chức năng phường để xử lý”, bà Cúc nói.

IMG_1111 3

Thành viên tổ tự quản diễn tập dập đám cháy. 

Bà Cúc cho biết thêm, trước đó phường Tân Thành cũng phát cho từng hộ dân chiếc móc khóa ghi số điện thoại của bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường nhằm ghi nhận những thông tin phản ánh của người dân về an ninh trật, tố giác tội phạm…Việc làm trên thu được hiệu quả tốt, được quận, TP đánh giá cao.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn