Tổ chức 'Ngày Quốc gia Việt Nam' tại Kazakhstan

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/08/2017 14:10:00 +07:00

Hoạt động "Nhà Triển lãm Việt Nam" đã và đang tạo được sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế khi tham giaTriển lãm Thế giới EXPO-2017 Astana tại Kazakhstan.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Cơ quan chủ trì của phía Việt Nam tham gia EXPO-2017, Astana) phối hợp với ban tổ chức EXPO-2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan tổ chức Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO-2017 vào ngày 29/8/2017 nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

01

 Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2017 phát biểu trong lễ khai mạc.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện sẽ có chuyến thăm, làm việc tại Kazakhstan và chủ trì các hoạt động Ngày Quốc gia Việt Nam. Ông cũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống Việt Nam của các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chào mừng Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO-2017 sẽ diễn ra tại khu vực sân khấu chính vào lúc 11h ngày 29/8.

Tiệc chiêu đãi của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cùng chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 29/8.

1

Khách tham quan chụp ảnh kỷ niệm với nón lá Việt Nam.

Triển lãm Thế giới EXPO-2017 Astana với chủ đề “Năng lượng tương lai” đã chính thức khai mạc ngày 9/6/2017 tại Thủ đô Astana, Kazakhstan và mở cửa cho khách thăm quan trong thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 10/9/ 2017.

Vũ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn