Tổ chức giáo dục Việt Nam hợp tác với đơn vị khảo thí lớn nhất nước Anh

Giáo dụcThứ Sáu, 10/11/2017 16:18:00 +07:00

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc thành lập BTEC Việt Nam – liên kết giữa Tổ chức giáo dục FPT (FPT Education) và Tổ chức giáo dục Pearson (Pearson Education) vừa diễn ra ở TP.HCM.

Với mục tiêu đại diện Pearson Education nhằm phát triển chương trình BTEC, đây sẽ là một cộng đồng chung tập hợp những sinh viên đã và đang học cũng như các đơn vị đào tạo chương trình BTEC tại Việt Nam.

Anh 01

Ông Trần Ngọc Tuấn – Phó hiệu trưởng trường Đại học FPT phân hiệu Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện 

Ông Trần Ngọc Tuấn – Phó hiệu trưởng trường Đại học FPT phân hiệu Hồ Chí Minh chia sẻ về tầm nhìn và lý do mà FPT Education đang ngày càng mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Pearson.

“Nền giáo dục Việt Nam cũng đang chịu sự ảnh hưởng từ cách mạng 4.0, hội nhập để phát triển là điều nên làm cũng rất đáng hoan nghênh. Chương trình BTEC của Pearson Anh Quốc tại Việt Nam hướng cho người học khả năng thích nghi nhanh với kỹ năng nghề nghiệp”, ông Tuấn nói.

Sau gần 17 năm phát triển tại Việt Nam, chương trình đào tạo BTEC do Pearson Education (Anh Quốc) cung cấp đã luôn được đánh giá cao về chất lượng cũng như lợi ích mang lại cho hơn 20.000 người theo học chương trình BTEC. Chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và toàn cầu hóa nền giáo dục Việt Nam.

Chia sẻ về việc liên kết với tổ chức giáo dục FPT để thành lập BTEC Việt Nam, ông Lê Tuấn Dũng – Giám đốc phát triển Pearson Việt Nam cho hay: “Hôm nay chúng tôi xây dựng cộng đồng này để mang lại cho các đối tác, sinh viên trao đổi cơ hội giữa các tổ chức trên khắp Vương quốc Anh và các trường đại học, cao đẳng ở Anh. Điều này cũng sẽ dạy cho học viên BTEC Việt Nam nhiều cơ hội học tập và tiến bộ hơn nữa ở Việt Nam và tại Anh. Chúng tôi rất biết ơn Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons vì sự ủng hộ và sự cống hiến của chính phủ Anh và chính phủ Anh đối với tương lai giáo dục ở Việt Nam.”

Anh 02 3

Ban điều hành tổ chức BTEC Việt Nam chính thức ra mắt. Từ trái sang phải: Ông Trần Ngọc Tuấn, ông Lê Tuấn Dũng – Giám đốc phát triển Pearson Viêt Nam, bà Lê Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Viện liên kết đào tạo Quốc tế FPT). 

BTEC Việt Nam đóng vai trò là cơ quan ngôn luận chính thức của Pearson Education, giúp cho mọi thông tin về chương trình đào tạo BTEC luôn được thống nhất.

Sự ra đời của BTEC Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Theo đó, tất cả các cá nhân/tổ chức là thành viên chính thức của BTEC Việt Nam hoặc tham gia các hoạt động của BTEC Việt Nam đều được sự hỗ trợ trực tiếp từ Pearson Education.

Với tầm nhìn hướng tới sự phát triển lâu dài của chương trình BTEC, BTEC Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động chung dành cho sinh viên, cựu sinh viên theo học chương trình BTEC cũng như các trường Đại học, cao đẳng đang đào tạo chương trình BTEC trên cả nước.

Đây sẽ là nơi giao lưu, trao đổi, gặp gỡ và chia sẻ những giải pháp giảng dạy, công nghệ đào tạo giữa các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng chung.

Theo nội dung của bản ghi nhớ, ban điều hành tổ chức BTEC Việt Nam bao gồm Ông Lê Tuấn Dũng (Giám đốc phát triển Pearson, Giám đốc tổ chức Edexcel Việt Nam) làm Chủ tịch BTEC Việt Nam; Bà Lê Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Viện liên kết đào tạo Quốc tế FPT) làm Giám đốc điều hành BTEC Việt Nam.

Thay mặt ban điều hành BTEC Việt Nam, bà Lê Thị Hồng Hạnh – Giám đốc điều hành tổ chức BTEC Việt Nam chia sẻ: “BTEC Việt Nam không chỉ là nơi các cá nhân, tổ chức tham gia nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy mà còn nơi giúp kết nối những con người đã và đang được tiếp xúc với một nền giáo dục thông minh đến từ Anh Quốc, đất nước đã có lịch sự phát triển giáo dục hàng trăm năm”

Vân Anh
Bình luận
vtcnews.vn