Tổ chức cực hữu Ukraine trơ tráo đòi Nga cung cấp xăng

Thế giớiThứ Ba, 29/07/2014 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa cho biết tổ chức cực hữu Right Sector của Ukraine đòi Nga cung cấp 3 tấn xăng mỗi ngày.

(VTC News) - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa cho biết tổ chức cực hữu Right Sector của Ukraine ở thành phố Ivano-Frankovsk vừa đòi chi nhánh Công ty dầu khí LUKOIL của Nga tại nước này cung cấp 3 tấn xăng một tháng cho quân đội Ukraine.

Thông báo của OSCE cho biết một nhóm quân của "Right Sector" đã phong tỏa chi nhánh của LUKOIL ừ mấy ngày nay và ngang ngược đòi Chi nhánh công ty dầu khí này cung cấp từ 2,5-3 tấn xăng trong một tháng, tức là gần 100 lít/ngày cho nhu cầu của văn phòng chỉ huy và quân đội Ukraine tại khu vực thành phố Ivano-Frankovsk.
Tổ chức cực hữu Right Sector của Ukraine 

Một đại diện của chi nhánh Lukoil tại thành phố này cho biết quân cực hữu tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa cơ sở của họ cho đến khi đạt được mục đích, hoặc là Lukoil phải đóng cửa các chi nhánh trên lãnh thổ Ukraine.
Chủ tịch LUKOIL Vagit Alekperov cho biết hiện công ty có 5000 nhân viên làm việc tại 250 trạm xăng và tổ hợp hóa dầu "Karpatnefttekhim" trên đất Ukraine.

Phan Hồng Hà
Bình luận
vtcnews.vn