Tố bị công an xã làm nhục, để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử

Pháp luậtThứ Ba, 26/04/2016 08:21:00 +07:00

Cho rằng bị công an xã làm nhục, ông Bản đã để lại bức thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc sâu tự tử, công an huyện Đại Lộc đã vào cuộc điều tra.

Cho rằng bị công an xã làm nhục, ông Bản đã để lại bức thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc sâu tự tử, công an huyện Đại Lộc đã vào cuộc điều tra.

Ngày 25/4, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân khiến ông Trương Văn Bản (58 tuổi, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) tự tử gây xôn xao dư luận.

Trưa 5 ngày trước, vừa đi làm về thì anh Trương Văn Trường Hậu (26 tuổi) phát hiện cha mình tử vong, miệng sùi bọt mép. Ở trong phòng có mùi thuốc sâu nồng nặc và lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ 

Nội dung bức thư kể về việc bị công an xã "chà đạp nhân phẩm và bạo hành", do đó ông uống thuốc độc tự tử. Ngay sau đó, sự việc được báo lên cơ quan chức năng huyện Đại Lộc.

Theo báo cáo của công an huyện, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã uống rượu rồi quậy phá, chửi bới một người hàng xóm. Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thắng cử 2 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Sau khi được người thân đưa về nhà, ông Bản lại chạy xe tới trụ sở công an xã gây rối. Thấy người này có dấu hiệu say xỉn nên lãnh đạo công an xã đã gọi điện cho người thân đến chở ông Bản về.

Anh Hậu cho biết, trên đường về cha mình nói bị ông Lê Hồng Vĩ - trưởng Công an xã Đại Thắng xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Ông này còn nói với con trai là sẽ tự tử nếu công an xã không xin lỗi. Thấy cha có men trong người, anh Hậu không quan tâm. Trưa cùng ngày, đi làm về thì con trai thấy cha đã tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc cho biết, chưa có cơ sở xác định ông Vĩ xúc phạm danh dự, nhân phẩm nạn nhân như nội dung lá thư tuyệt mệnh. "Nếu phát hiện ông Vĩ  dùng nhục hình hoặc có lời lẽ xúc phạm nạn nhân, chúng tôi sẽ xử lý, không bao che", đại diện lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc khẳng định.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn