TNGT tăng, Phó Thủ tướng yêu cầu chặn ngay

Thời sựThứ Bảy, 02/03/2013 03:29:00 +07:00

(VTC News) - Hai tháng đầu năm, số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng đột biến.

(VTC News) - Hai tháng đầu năm, số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng đột biến.

Theo báo cáo của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, hai tháng đầu năm 2013 cả nước đã xảy ra 5.636 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.973 người, bị thương 5.794 người, so với cùng kỳ 2012 giảm 746 vụ nhưng số người thiệt mạng tăng 298 người. Trong đó riêng tháng 2 tăng 169 vụ (6,11%), tăng 323 người chết (44,01%), tăng 344 người bị thương (12,64%).

Trong đó, 24 địa phương có số người thiệt mạng giảm, đặc biệt có 8 địa phương giảm trên 30% là Cà Mau, Bắc Kạn, Hậu Giang, Bạn Liêu, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Định và Thái Bình.

Tuy nhiên, 37 địa phương có số người chết tăng, đặc biệt 23 địa phương có số người chết tăng trên 30% là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bình Dương, Bình Thuận,, Ninh Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Lai Châu, Yên Bái, An Giang.

Nguyên nhân tai nạn giao thông tăng cao chủ yếu do vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng, người điều khiển xe mô tô, xe máy phóng nhanh vượt ẩu, lấn đường, uống rượu bia điều khiển xe 

Nguyên nhân tai nạn giao thông tăng cao chủ yếu do vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng, người điều khiển xe mô tô, xe máy phóng nhanh vượt ẩu, lấn đường, uống rượu bia điều khiển xe, không đội mũ bảo hiểm. Xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, dừng đón trả khách sai quy định và tai nạn giao thông tăng cao chủ yếu ở khu vực nông thôn.


Trước thực trạng này, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố, đặc biệt các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao trong hai tháng đầu năm, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II/2013, cũng như tăng cường công tác an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.




Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn