Tinh trùng làm tăng nguy cơ sẩy thai

Sức khỏeThứ Ba, 07/02/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà các bà mẹ mang thai thường đưa ra là có được phép quan hệ tình dục khi mang thai?

(VTC News) - "Thực ra điều nguy hiểm không phải là quan hệ tình dục lúc mang thai, mà là việc tinh trùng vào tử cung trong thời kỳ mang thai" - Tiến sĩ Tri Yuniarti, một chuyên gia sản phụ khoa của bệnh viện Yadika, Indonesia cho biết.

Thông tin này được Tiến sĩ Tri Yuniarti, một chuyên gia sản phụ khoa của bệnh viện Yadika, Indonesia nói trong Talkshow "Bí mật cho thai nhi khỏe mạnh và thông minh" được tổ chức tại bệnh viện này và báo Yadika, Jakarta, hôm 4/2/2012 đã đưa tin.

Tinh trùng mới là đối tượng có thể gây nguy hiểm cho thai nhi 

Tinh trùng chứa một chất có thể gây ra phản ứng nhạy cảm trong miệng của tử cung, và điều này sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi. Vì vậy, quan hệ tình dục khi mang thai, tốt hơn hết không để tinh trùng vào trong âm đạo hoặc bằng cách sử dụng bao cao su.


Mặc dù nó có chứa protein nhưng tinh trùng thực sự không có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Tinh trùng sẽ có hại cho thai nhi. Hoạt chất có trong tinh trùng này sẽ kích hoạt các cơn co thắt sớm, có thể gây ra sinh non, hoặc đe dọa sẩy thai, nếu thai vẫn còn non.

"Khi có quan hệ tình dục ở giai đoạn tuổi thai còn nhỏ, nên cẩn thận bởi vì chuyển động quá mạnh có thể gây hại cho thai nhi. Ngoài ra, các bà mẹ cũng đừng để đến mức quá mệt mỏi" - ông nói.


Bạn nên quan hệ tình dục an toàn trong ba tháng đầu của thai kỳ cho đến khi thai nhi đã được bảy tháng. Giảm tần suất quan hệ tình dục khi thai nhi đã đến 7-9 tháng tuổi.

"Vào lúc này, tuổi thai, bụng đã lớn hơn rất nhiều khiến bạn khó khăn khi quan hệ tình dục, và sẽ gây áp lực thêm lên bụng và như vậy có thể gây hại cho thai nhi. Ngoài ra, tinh trùng cũng sẽ gây ra tình trạng sinh non" - ông giải thích.




Dạ Mai
Bình luận
vtcnews.vn