Tình tiết mới vụ thuê người chặt tay chân nhằm trục lợi 3,5 tỷ tiền bảo hiểm

Pháp luậtThứ Tư, 24/08/2016 16:10:00 +07:00

Cơ quan công quận Bắc Từ Liêm cho biết sẽ không khởi tố vụ án vụ người phụ nữ thuê người chặt tay chân mình để trục lợi bảo hiểm vì hành vi này chưa hoàn thành, chưa cấu thành tội.

Liên quan đến vụ việc Lý Thị N. thuê người chặt tay tay mình, tạo dựng hiện trường một vụ tai nạn đường sắt nhằm trục lợi 3,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Lý do là bởi hành vi của Lý Thị N. chưa hoàn thành, mục đích trục lợi bảo hiểm chưa thực hiện được, phía bảo hiểm cũng chưa bồi thường nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội.

"Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được cấu thành vật chất, nghĩa là người có hành vi phạm tội dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiến đoạt tài sản của ai đó và phải chiếm được tài sản.

147200168661270-1

Lý Thị N. tại cơ quan công an (ảnh: Công an nhân dân)

Trong vụ việc này phía bảo hiểm chưa chi tiền theo yêu cầu bồi thường của chị N. và CQĐT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tài sản chưa chiếm đoạt được nên chưa cấu thành tội phạm", thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, theo lời khai ban đầu, Lý Thị N. thừa nhận đã thuê Doãn Văn D. chặt tay chân mình với giá 50 triệu đồng. Sau khi ra tay, D. được N. trả 20 triệu đồng. Cả 2 cùng chọn địa điểm thực hiện "phi vụ" này ở gần trụ sở cơ quan công an để còn kịp đưa N. đi cấp cứu.

Khi thấy tàu đến gần, N. kê chân lên bảo D. chặt trước, sau đó chặt tay rồi bảo D. chạy nhanh đến Trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm trình báo.

"Điều ghê rợn là ngay cả khi bị chặt gần như đứt rời bàn chân và bàn tay, máu me đầm đìa nhưng Lý Thị N. vẫn không kêu ca, hay tỏ vẻ hoảng loạn khi lực lượng Công an có mặt...!?", báo Công an nhân dân đưa thông tin.

d39a2378-2c22-463d-9480-27a66ef7f0be

 Đối tượng Doãn Văn D. (ảnh: Công an nhân dân)

Tìm về xã Xuân Phú (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), quê chồng của N., PV VTC News được biết, người phụ nữ này đã từng gây ra rất nhiều tai họa cho gia đình nhà chồng. Sinh ra 2 đứa con, N. để con cho ông bà nội nuôi rồi đi suốt. Theo ông Ngọt, bố chồng N., thì không biết N. ra ngoài làm gì mà thỉnh thoảng lại có người tìm về nhà ông bà đòi nợ, số tiền phải tới trên 300 triệu đồng.

Trưởng công an xã Xuân Phú cho biết, năm 2015 N. từng bị cơ quan công an bắt về hành vi Môi giới mại dâm, sau đó bị kết án 8 tháng tù giam. Nhưng N. làm đơn xin tạm hoãn thi hành án 1 năm vì đang nuôi con nhỏ, hết hạn, lực lượng chức năng đến nhà đưa N. đi thì hay tin người phụ nữ này bị tai nạn đường sắt, từ đó đến nay không thấy N. về địa phương.

Trước đó, khoảng 0h05 sáng 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ Doãn Văn D. về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu Hà Đông - Phú Diễn, thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Video: Toàn cảnh vụ thuê người chặt tay chân để trục lợi tiền bảo hiểm

Người gặp nạn là Lý Thị N. (SN 1986, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt đưa N. đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Tại đây các bác sỹ đã nối lại bàn tay và bàn chân bị đứt rời cho chị N. N. sau đó được chuyển lên bệnh viện Việt Đức và phải tháo bỏ phần cơ thể bị đứt rời do hoại tử.

Tường trình tại cơ quan điều tra N. cho biết do buồn chuyện gia đình nên chị đi lang thang và bị tàu hút vào dẫn đến việc bị tai nạn, khi đó được anh và Doãn Văn D. đi ngang qua cứu sống.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra viên phát hiện có nhiều điểm nghi vấn và sau 3 tháng dày công điều tra, lực lượng công an đã xác định chị N. và anh D. nhân chứng đến trình báo tại Công an quận Bắc Từ Liêm về vụ tai nạn có quen biết nhau.

Biết không thể thoát tội N. đã đến cơ quan công an, thừa nhận hành vi thuê D. chặt tay, chân của mình để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua trước đó.

Video: Mẹ chồng sốc khi hay tin Lý Thị N. thuê người chặt tay chân mình

Yên Trung
Bình luận
vtcnews.vn