Tình nguyện viên trổ tài cứu người bị nạn

Giáo dụcThứ Bảy, 22/12/2012 04:02:00 +07:00

(VTC News)- Thành thục trong các kỹ năng, am hiểu về việc tuyên truyền, những tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cơ sở đã có những phần thi tài vô cùng hấp dẫn.

(VTC News)- Thành thục trong các kỹ năng, am hiểu về việc tuyên truyền, những tình nguyện viên sơ cấp cứu tại cơ sở đã có những phần thi tài vô cùng hấp dẫn.

Hôm nay 22/12, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội thi “ Tình nguyện viên sơ cấp cứu giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ I. Hội thi nhằm mục tiêu tăng cường khả năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích cho mạng lưới tình nguyện viên, nhằm giảm tỷ lệ thương tật và tử vong do tai nạn thương tích tại cộng đồng.

Hội thi đã thu hút sự tham gia của 290 tình nguyện viên sơ cấp cứu đến từ 29 quận, huyện của Thành phố Hà Nội cùng nhau tranh tài sôi nổi.

Nhiều đội thể hiện sự đầu tư công phu ngay trong phần thi chào hỏi

Đội tình nguyện viên huyện Thạch Thất diễn hoạt cảnh để giới thiệu về đội mình
Những tình nguyện viên của Quận Hoàn Kiếm lại giới thiệu bản thân qua thơ
Nhiều đội thể hiện sự đầu tư và đồng đều trong trang phục, thể hiện tính chuyên nghiệp của các tình nguyện viên
 
 
Mỗi đội sẽ bao gồm 10 thành viên và phải trải qua 3 vòng thi bao gồm phần thi chào hỏi, giới thiệu về đội của mình; phần thi lý thuyết hỏi về các cách xử trí tai nạn thương tích tại cộng đồng, kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích và phần thi thực hành.

Trong phần thi chào hỏi, các đội đã thể hiện nét duyên và sự dí dỏm của từng đội thông qua lời chào được thể hiện bằng các câu vè, các điệu dân ca quen thuộc.

Vì vậy, không khí trong hội trường luôn luôn sôi động bởi tiếng hò reo, cổ vũ của các khán giả cổ vũ cho các đội thi.
Các đội cũng thể hiện sự đầu tư về trong phục biểu diễn và thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc của mình.
Ở phần thi lý thuyết, nhiều đội đã thể hiện kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích một cách xuất sắc và thuyết phục được ban giám khảo

 
Phần thi lý thuyết các đội đã thể hiện sự hiểu biết rất tường tận về các nguy cơ về tai nạn thương tích có thể xẩy ra với cộng đồng mà đặc biệt là nguy cơ đối với trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, phần thi được nhiều khán giả mong đợi nhất là phần thực hành kỹ thuật sơ cấp cứu thường gặp ở cộng đồng như cấp cứu say nắng, say nóng, cấp cứu tai nạn giao thông, cấp cứu tim ngừng thở, ngừng tim, đuối nước. Ở phần thi này, ban giám khảo đánh giá rất cao sự nhanh nhẹn trong xử lý tình huống và độ chính xác của các động tác xử lý sơ cứu của các tình nguyện viên.
Các tình nguyện viên thực hành một cách chính xác từng động tác khi sơ cấp cứu cho người bị ngã từ dàn giáo công trường
Nhiều tình huống xử lý thực tế được các tình nguyện viên thể hiện một cách rất tự nhiên khiến khán giả thích thú

Tỉ mỉ trong từng động tác sơ cứu

 

Ban giám khảo đánh giá rất cao kỹ năng và kiến thức của các đội thi tham gia

Hội thi chính là cơ hội để các tình nguyện viên giao lưu, hoc hỏi trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về các cách phòng chống TNTT tại cộng đồng.

Hội thi sẽ kéo dài đến ngày 23/12 để tìm ra những đội tình nguyện viên sơ cấp cứu giỏi xuất sắc nhất của thành phố Hà Nội.

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn