Tinh hoa võ học Việt gây hưng phấn nhất SEA Games

Thể thaoChủ Nhật, 22/12/2013 11:35:00 +07:00

(VTC News)- Từ hình ảnh quảng bá tuyệt đẹp ở SEA Games, tinh hoa võ học Việt Nam chắc chắn sẽ sớm có cơ hội phát triển mạnh mẽ ở đất nước Chùa Vàng.

(VTC News)- "Dao, ghế và mã tấu- hãy thử sức mình với những pha siêu hành động của Vovinam". Đó là dòng tít gây ấn tượng ở trang nhất từ nhật báo SEA Games phiên bản tiếng Anh hôm qua.

Bài báo có đoạn viết: " Đó là những hình ảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong quán bar khi ba gã côn đồ lao vào tấn công một thanh niên bằng dao, ghế và mã tấu. Chỉ sau 25 giây, ba kẻ tấn công nằm chết trên sàn. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cực kỳ phấn khích. Đó là những gì Vovinam mang lại cho SEA Games 27".

Bài viết về Vovinam lên trang nhất nhật báo SEA Games ngày 21/12/2013

Nhận xét của tờ SEA Games Daily đã phần nào phản ánh đúng không khí trên các khán đài Vovinam ở Nay Pyi Taw những ngày này. Lần đầu tiên tiếp xúc với môn võ truyền thống của Việt Nam, hết thảy khán giả Myanmar đã được trải qua những cảm xúc hồi hộp, hào hứng, phấn khích đến tột độ khi chứng kiến bài thi của các VĐV Vovinam.

Việc tổ chức nhiều nội dung thi đấu biểu diễn như: đòn chân tấn công, song luyện 3, song luyện mã tấu, tinh hoa kiếm... cũng tạo nên ấn tượng sâu đậm về độ đẹp mắt, biểu cảm của Vovinam trong mắt khán giả.

Thêm một lý do quan trọng nữa giúp Vovinam quyến rũ hơn trong mắt khán giả Myanmar đó là việc Liên đoàn Võ thuật Myanmar đầu tư rất nhiều cho môn võ này. Với 34 VĐV, đội Vovinam có quân số đông nhất trong đoàn thể thao Myanmar.
 
6 tháng trước khi khai mạc SEA Games 27, Vovinam Việt Nam cũng đã cử 5 huấn luyện viên sang Myanmar huấn luyện cho các võ sĩ nước bạn. Hiện, HLV trưởng đội Vovinam Myanmar cũng là một người Việt Nam, ông Đỗ Ngọc Thành. Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia Việt Nam, đội Vovinam Myanmar đã mạnh lên trông thấy. “Thực tế thì những huy chương vàng mà Myanmar giành được không phải là sự ưu ái của trọng tài mà bản thân các vận động viên cũng đã thi đấu rất tốt”, ông Đỗ Ngọc Thành cho biết.

Tinh hoa võ học Việt Nam

Mục tiêu tối thượng của Vovinam Việt Nam ở SEA Games không phải là tranh HCV bằng mọi giá. Ông Võ Danh Hải, tổng thư ký liên đoàn Vovinam khẳng định “Chỉ tiêu của Vovinam Việt Nam tại đại hội lần này là giành 6 HCV. Chúng tôi đã xác định Vovinam đến SEA Games 27 với 2 mục tiêu. Thứ nhất: Thi đấu tốt để hoàn thành chỉ tiêu huy chương. Thứ hai, rất quan trọng, đó là phải quảng bá được Vovinam tới các quốc gia khác.

Mỗi giải đấu là thêm một cơ hội để Việt Nam giới thiệu môn võ này. Tuyển Vovinam Việt Nam rất mạnh, nhưng cần có điều chỉnh hợp lý để cân bằng giữa hai yếu tố trên chứ không phải chỉ nỗ lực giành huy chương vàng bằng mọi giá. Đó là điều cần thiết để Vovinam tiếp tục được đưa vào danh sách thi đấu chính thức ở các kỳ SEA Games hay các đại hội thể thao khác. Mục tiêu tối thượng của Vovinam Việt Nam ở SEA Games 27 là vậy".

Mục tiêu của Vovinam Việt Nam phần nào đã được thực hiện trọn vẹn. Chủ nhà Myanmar xuất sắc giành 6 HCV, bằng với Việt Nam, nhưng xếp sau vì kém số HCB.

Liên đoàn võ thuật Myanmar cũng đang xúc triển khai việc đưa tinh hoa võ học Việt vào giảng dạy trong trường học như một môn học chính thức. Từ hình ảnh quảng bá tuyệt đẹp ở SEA Games, môn võ "quá nhanh, quá nguy hiểm" chắc chắn sẽ sớm có cơ hội phát triển mạnh mẽ ở đất nước Chùa Vàng nói riêng và thế giới nói chung.

Với 2 HCV đoạt được trong ngày thi đấu cuối cùng đều do công của 2 võ sĩ đối kháng Hồ Minh Tâm (65 kg nam), Nguyễn Thị Kim Hoàng (55 kg nữ), tuyển vovinam hoàn thành chỉ tiêu 6 HCV.


Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)

Bình luận
vtcnews.vn