Tỉnh Hải Dương báo cáo gì với Thủ tướng vụ cháy TTTM?

Thời sựThứ Năm, 19/09/2013 10:48:00 +07:00

(VTC News)- Báo cáo của tỉnh gửi Thủ tướng có nêu vụ cháy TTTM xảy ra vào khoảng 3h20, nhưng những nhân chứng cho biết cháy từ 1-2h sáng.

(VTC News) - Báo cáo của tỉnh Hải Dương gửi Thủ tướng có nêu vụ cháy TTTM xảy ra vào khoảng 3h20, nhưng những nhân chứng cho biết cháy từ 1-2h sáng.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại và phương án khắc phục cũng như có những đề xuất, kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, TTTM Hải Dương được xây dựng năm 1998, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2001, là công trình kiên cố có 4 tầng với diện tích sử dụng 12.855m2, với tổng quyết toán công trình được duyệt trên 33 tỷ đồng. Hiện tại, TTTM Hải Dương do Ban quản lý chợ và TTTM TP Hải Dương quản lý.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có khoảng 536 hộ kinh doanh tại 3 tầng với nhiều ngành hàng khác nhau gồm điện tử, kim khí, giầy dép, quần áo, hàng mã, tạp hóa... Tại tầng tum có 3 câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ hoạt động vào sáng sớm và cuối buổi chiều hàng ngày.

Thủ tướng Chính phủ, TTTM, Hải Dương, PCCC
Trung tâm thương mại lớn nhất Hải Dương giờ chỉ còn là đống đổ nát và đang có nguy cơ sập đổ - Ảnh Minh Khang 
Theo báo cáo của UBND TP Hải Dương, vào khoảng 3h20, tổ bảo vệ TTTM gồm có 6 người (thuộc Ban quản lý chợ và TTTM Thành phố) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ tại TTTM đã phát hiện ra đám cháy tại ki - ốt bán vải ở tầng 1.

Lập tức, tổ bảo vệ đã tiến hành các biện pháp chữa cháy bằng các phương tiện tại đơn vị, đồng thời báo cáo về Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Công an tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Ban quản lý chợ và lãnh đạo Thành phố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lãnh đạo UBND tỉnh, Thành ủy, UBND TP Hải Dương cùng với lãnh đạo Công an tỉnh, Công an Thành phố và lực lượng chữa cháy, lực lượng của hai phường Lê Thanh Nghị, Trần Phú đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, tổ chức xử lý chữa cháy.

UBND tỉnh huy động toàn bộ lực lượng cứu hỏa của tỉnh Hải Dương và sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa tỉnh Hưng Yên, Vicem Hoàng Thạch, Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132 tham gia cứu hộ.
Tuy nhiên, do diện tích mặt bằng TTTM quá rộng, các hộ kinh doanh trong TTTM có nhiều mặt hàng dễ cháy, nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy?

Về phương hướng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn cơ bản như những thông tin báo chí đã đưa tin trước đó. 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ các cơ quan chức năng Hải Dương và bà con tiểu thương để sớm có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và kinh doanh.
Thủ tướng Chính phủ, TTTM, Hải Dương, PCCC
Người dân "tố" lực lượng cứu hỏa không ứng cứu kịp thời khi xảy ra hỏa hoạn - Ảnh Minh Khang 
Tuy nhiên, trước đó, như VTC News đã đưa tin, hầu hết người dân đều phản ánh về vụ hỏa hoạn tại TTTM xảy ra khoảng 1-2h ngày 15/9.
Người dân đã gọi điện cầu cứu lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Hải Dương nhưng bất thành, có người phải chạy đến tận cơ quan PCCC gọi thì đơn vị này mới cho lực lượng, phương tiện xuống hiện trường chữa cháy?

Trong một diễn biến khác, sáng 18/9, hệ thống truyền thanh của chính quyền sở tại yêu cầu các hộ dân xung quanh TTTM sơ tán khẩn cấp để đảm bảo tài sản, tính mạng của người dân do TTTM có nguy cơ bị sập toàn bộ. Các hộ dân phải sơ tán đều đã có nhà kiên cố, cao tầng giáp với mặt sau và mặt bên phải TTTM.

Lực lượng công an, chính quyền hai phường Lê Thanh Nghị và Trần Phú được lệnh ngay lập tức tuyên truyền, vận động người dân sơ tán, trường hợp không hợp tác sẽ cưỡng chế. 
Nhận lệnh sơ tán của chính quyền địa phương, đến chiều 18/9, các hộ gia đình đã cơ bản di dời. Các hộ dân sơ tán tự liên hệ chỗ tạm trú, trường hợp không có chỗ ở sẽ được chính quyền bố trí trong địa bàn phường.

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và phát hiện một số ki-ốt chưa bị cháy toàn bộ. Tuy nhiên, tới sáng 18/9, nhiều phần của tòa nhà có hiện tượng nghiêng, đổ nên lực lượng chức năng không thể cứu vãn hàng hóa ở tầng 3.

Cũng trong sáng 18/9, UBND TP Hải Dương tiến hành phát tiền hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại tại TTTM Hải Dương, đợt 1 đã có hơn 300 tiểu thương được nhận tiền hỗ trợ với số tiền mỗi hộ nhận được là 13 triệu đồng/hộ.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn