Sắp xếp đơn vị hành chính đến 2030: Giải quyết cán bộ dôi dư, tài sản công
Giai đoạn 2023-2025 dự kiến sẽ sắp xếp với 33 ĐVHC cấp huyện và 1.327 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc, cùng đó, hàng chục nghìn cán bộ sẽ dôi dư.
Giai đoạn 2023-2025 dự kiến sẽ sắp xếp với 33 ĐVHC cấp huyện và 1.327 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc, cùng đó, hàng chục nghìn cán bộ sẽ dôi dư.
Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin việc sắp xếp khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân của TP.HCM.
Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành Trung ương cắt giảm 17 tổng cục; giảm 8 cục, giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm được 90% phòng trong vụ.
Quá trình tinh giản biên chế đi đôi với tinh gọn bộ máy phải giải quyết hài hòa tâm tư của cán bộ với mục tiêu phục vụ nhân dân là trên hết.
Nếu công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện tại, không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ thuộc diện tinh giản biên chế.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương đánh giá, rà soát việc sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp để đề xuất các bước tiếp theo.
Sau hơn 4 năm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cả nước giảm được 7 sở, 1.440 phòng trực thuộc sở, giảm 208 chi cục.
Vietcombank tiên phong trong sắp xếp bộ máy, hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng vào chuyên môn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, cắt giảm gần 2.300 cán bộ không chuyên trách tuy khó khăn thời gian đầu, nhưng quy định của Trung ương phải chấp hành nghiêm.
UBND TP.HCM sẽ báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường vụ Thành uỷ đề án không tổ chức HĐND quận, phường trong tháng 6, trước khi trình Trung ương
Các chuyên gia cho rằng đề xuất bộ máy Chính phủ giảm xuống còn 20 Bộ, 4 Phó thủ tướng là hoàn toàn khả thi, sẽ giúp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả, hiệu lực làm việc.
Công an TP. Hà Nội đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35, từ 713 đầu mối cấp đội xuống còn 631.
Theo tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Fulbright Việt Nam) dựa trên số liệu của Bộ Nội vụ, bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.
Công an TP Hà Nội sẽ sáp nhập Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng CSGT đường thủy thành Phòng CSGT đường bộ - đường thủy.
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an sẽ bỏ tổng cục và sáp nhập Cảnh sát PCCC với Công an tỉnh để sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn theo chủ trương, chính sách của Đảng.
Quan chức Quốc hội cho rằng, nếu chỉ vì muốn tinh giản bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế mà đưa các đoàn thể chính trị - xã hội vào thành các ban của MTTQ Việt Nam cần cân nhắc thận trọng.
Đó là thông tin được lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 26/12.