Tình duyên lận đận của Hoa hậu từng bị đánh ghen ở nhà hàng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/09/2016 16:38:00 +07:00

Nữ diễn viên sinh năm 1974 từng là ảnh hậu Hoa ngữ thập niên 1990 nhưng sự nghiệp và cuộc sống của cô bị đảo lộn sau bê bối là người thứ ba.

Dương Cung Như sớm nổi tiếng ở tuổi 21 sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á 1995. Trong năm đó, cô sinh viên Hoa kiều sống nhiều năm ở Canada khiến cả Hong Kong ngạc nhiên khi ẵm nhiều giải quan trọng: Hoa hậu Ảnh, Vẻ đẹp nổi bật nhất, Thí sinh được yêu thích nhất.

Thập niên 1990, cô thuộc Top sao hạng A Hong Kong bên cạnh Ngô Thanh Liên, Xa Thi Mạn, Trương Bá Chi.

Tinh duyen lan dan cua Hoa hau tung bi danh ghen o nha hang hinh anh 1

Dương Cung Như trên màn ảnh. Ảnh: Baidu.

Nhưng cuộc sống và sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng sau bê bối vụng trộm với đại gia có vợ con.

Hình tượng ngọc nữ sụp đổ

Trung thành với hình ảnh không scandal, Dương Cung Như được coi là “mỹ nhân cổ trang thanh khiết”. Tuy nhiên giới trong nghề vẫn đồn thổi cô sống dư dả không nhờ thù lao đóng phim mà có đại gia chu cấp.

Giai đoạn năm 2000, cô bị nghi vấn qua lại với doanh nhân Thượng Hải Châu Chính Nghị. Sự việc trở nên ầm ĩ khi vợ doanh nhân này đánh ghen ở nhà hàng hồi năm 2002.

Tinh duyen lan dan cua Hoa hau tung bi danh ghen o nha hang hinh anh 2

Hình ảnh khi cô đăng quang năm 1995. Ảnh: Baidu.

Trước khi đánh, người phụ nữ này hét to: “Tại sao cô dám cướp chồng tôi?”. Nói xong, người này lao vào túm tóc, dập dầu Dương Cung Như trước sự chứng kiến của nhiều người trong nhà hàng. Trả lời phỏng vấn về nghi vấn giật chồng, sống xa hoa nhờ chu cấp, nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. Mặc dù vậy, cô né tránh nhắc lại vụ ẩu đả trong nhà hàng.

Năm 2003, cô rơi vào cảnh bế tắc hơn khi Châu Chính Nghị bị bắt vì vụ án kinh tế. Truyền thông chỉ trích Dương Cung Như mang lại vận rủi cho đại gia. Người đẹp rời xa Hong Kong, sang Đại lục phát triển sự nghiệp nhưng danh tiếng không còn như xưa.

Không lập gia đình

Ở tuổi 42, Dương Cung Như không nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô hiếm khi nói về đời tư trên mặt báo. Chỉ một lần, người đẹp tiết lộ vừa chia tay một người đàn ông ngoài ngành giải trí. Họ chia tay vì những khác biệt trong cuộc sống.

“Tôi không nghĩ phải ép buộc bản thân bất kỳ điều gì. Tôi vẫn làm việc và lúc thì nghỉ ngơi cả năm đi du lịch khắp nơi, đó cũng là cách tận hưởng cuộc sống”, cô chia sẻ. Dương Cung Như không chạnh lòng khi nhiều đồng nghiệp cùng thời yên ấm bên gia đình. Cô tâm sự sợ cảnh đổ vỡ vì vết thương lòng trong quá khứ.

Tinh duyen lan dan cua Hoa hau tung bi danh ghen o nha hang hinh anh 3

Dương Cung Như ở tuổi 42. Ảnh: Sina.

“So với giai đoạn năm 2000, tôi không còn phong độ nhưng chưa hết thời. Nếu bạn thấy tôi không có vai diễn mới cũng không vì tôi bị hắt hủi. Đơn giản, cách sống hiện nay tôi chọn là tùy ý, thích làm gì thì làm”, cô chia sẻ.

Nữ diễn viên khẳng định dù đam mê công việc nhưng không có ý đóng thêm phim cổ trang vì “quá vất vả”. Giống như phim cổ trang, cô nghĩ kết hôn và có con với một phụ nữ tuổi 42 là điều khó thực hiện.

Dương Cung Như sinh năm 1974, được đài ATV ký hợp đồng độc quyền sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á 1995. Chỉ một năm sau, cô được mời tham gia Mật ngọt đóng cùng Lê Minh, Trương Mạn Ngọc. Sau đó, cô tham gia đóng chính trong loạt dự án ăn khách như Khử tà diệt ma, Tuyết hoa thần kiếm, Dục hỏa phượng hoàng, Đường cung yến, Đại túy hiệp, Đại Hán phong, Tung hoành tứ hải…

Thập niên 1990, Dương Cung Như là minh tinh điện ảnh được truyền thông o bế. Trong Huyết chiến Tử Cấm Thành bên Trịnh Y Kiện, Lưu Đức Hoa, Triệu Vy, cô còn có nhiều đất diễn hơn Én nhỏ. Giai đoạn đó, báo chí đưa tin, Dương Cung Như có cát-xê vượt qua Trương Bá Chi.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn