Tình cảnh bần cùng đội bóng nghèo nhất VN

Thể thaoThứ Tư, 03/07/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo lại khất sau trận Thanh Hóa sẽ ứng trước 2 tỷ, cầu thủ K.Kiên Giang họp riêng với nhau và quyết định không thi đấu.

(VTC News) - Lãnh đạo lại khất sau trận Thanh Hóa sẽ ứng trước 2 tỷ, cầu thủ K.Kiên Giang họp riêng với nhau và quyết định không thi đấu.


Sau 2 ngày đình công, hôm nay (3/7) là ngày thứ ba K.Kiên Giang không tập luyện và có cuộc họp để nghe lãnh đạo giải quyết chuyện tiền bạc. Cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó GĐ Sở VH-TT-DL Kiên Giang, Võ Đồng Lập.
Sau các phần “ôn nghèo kể khổ” thì việc cầu thủ chờ đợi nhất là giải quyết tiền lót tay thế nào. Ông Lập thông báo cho toàn đội: “Cả đội hãy tập luyện và thi đấu, sau trận đấu với Thanh Hóa trở về, lãnh đạo sẽ rót xuống 2 tỷ để tạm ứng trước cho anh em và số còn lại sẽ tiếp tục xoay trở để lo cho đội”.
K.Kiên Giang
Cầu thủ K.Kiên Giang nhất quyết không thi đấu nếu không được trả tiền lót tay CLB còn nợ.

Lại được lãnh đạo hứa, cầu thủ họp riêng với nhau và quyết định không chịu thi đấu. Trước phản ứng mạnh mẽ của cầu thủ, các “sếp” của đội bóng cũng đành bó tay. Vì vấn đề bây giờ là phải có “lúa” chồng trước mặt thì mới được, chứ không thể nói chuyện suông được nữa. Cầu thủ K.Kiên Giang đã quá nhàm chán với những lời hứa.
Mà thực ra, với số tiền 2 tỷ như ông Lập nói tạm ứng trước cũng chỉ như… muối bỏ bể. K.Kiên Giang nợ lót tay gần như cả đội hình, với 2 tỷ thì 20 cầu thủ, mỗi người nhận 100 triệu thì hết nhẵn. Trong khi trung bình tiền lót tay của cầu thủ vào khoảng 400-500 triệu. Trước đó, lãnh đạo K.Kiên Giang hứa trả 50% nhưng giờ chuyển sang tạm ứng một ít, tất nhiên cầu thủ không chịu.
Bức xúc với việc lãnh đạo lại hứa, nhiều cầu thủ bàn tính riêng với nhau là tối này xách vali về luôn để xem các “sếp” giải quyết thế nào. Theo lịch dự kiến, ngày mai (4/7) đội sẽ hành quân ra Thanh Hóa. Nhưng với tình hình ngày một phức tạp như thế này, không loại trừ việc đội bóng này bỏ thi đấu. Hãy chờ xem đội bóng nghèo nhất V.League giải quyết chuyện nội bộ thế nào?
Nhật Trường
Bình luận
vtcnews.vn