Tình báo Mỹ: Triều Tiên đang sản xuất thêm nhiên liệu bom hạt nhân

Thế giớiThứ Bảy, 30/06/2018 15:13:00 +07:00

Trong một bài báo ngày 29/6, NBC News dẫn lời quan chức tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên đã và đang tăng cường sản xuất nhiên liệu vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật và cố gắng che đậy điều này trong khi đàm phán để tìm kiếm sự nhượng bộ từ Mỹ.

Thông tin được NBC News gọi là đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ hoàn toàn trái ngược với những gì Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sau hội nghị Mỹ - Triều tại Singapore rằng Triều Tiên “không còn mối đe dọa hạt nhân”.

kim jong un

 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng quân đội Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Theo đó, 5 quan chức không rõ tên được NBC dẫn lời nói Triều Tiên tăng tường làm giàu uranium cho vũ khí hạt nhân trong những tháng gần đây, dù vẫn tham gia vào quá trình ngoại giao với Mỹ. Các quan chức Mỹ này kết luận Triều Tiên có nhiều hơn một cơ sở hạt nhân bí mật, bên cạnh cơ sở được biết đến ở Yongbyon.

“Có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ đang cố gắng lừa Mỹ” – một quan chức nói.

Cũng theo một quan chức tình báo được NBC dẫn lời, quyết định ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trước hội nghị là ngoài dự đoán và việc Mỹ - Triều đối thoại là một bước tích cực. Nhưng “có những hành động nhằm lừa chúng tôi về số lượng cơ sở hạt nhân, số lượng vũ khí, số lượng tên lửa… Chúng tôi đang theo dõi sát sao” – người này nói thêm.

Dù vậy, CIA từ chối bình luận về thông tin do NBC đưa ra. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không thể xác nhận thông tin này và cũng không bình luận về vấn đề tình báo. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Theo Reuters, thông tin của NBC đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của Triều Tiên khi bước vào những cuộc đàm phán nghiêm túc về từ chương trình vũ khí đe dọa đến Mỹ, dù Tổng thống Trump được cho là khá tự tin về kết quả hội nghị Singapore diễn ra ngày 12/6.

Video: Triều tiên phá sập bãi thử hạt nhân trước hội nghị Mỹ - Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn