Tình báo Đức đặt mục tiêu mở rộng giám sát Internet

Thế giớiThứ Hai, 17/06/2013 07:48:00 +07:00

Cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) có kế hoạch mở rộng giám sát mạng Internet bất chấp những rắc rối liên quan những tiết lộ về tình báo mạng của Mỹ.

Tuần báo "Tấm gương" của Đức ngày 16/6 đưa tin Cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) có kế hoạch mở rộng việc giám sát mạng Internet bất chấp những rắc rối liên quan những tiết lộ về tình báo mạng của Mỹ.

Giám sát Internet
Giám sát Internet - Ảnh minh họa 
Theo nguồn tin, BND có kế hoạch đầu tư khoảng 130 triệu USD trong vòng 5 năm tới nhằm mở rộng việc giám sát mạng Internet thông qua việc thành lập "một đội trinh sát kỹ thuật" với đội ngũ nhân viên mới lên tới 100 người. 
Bài báo viết rằng BND muốn kiểm soát sự lưu thông dữ liệu quốc tế "càng chặt càng tốt", đồng thời cho biết cơ quan này đang kiểm soát khoảng 5% các thư điện tử, các cuộc gọi qua mạng Internet và các cuộc trò chuyện trực tuyến, mặc dù luật pháp Đức cho phép tỷ lệ kiểm soát lên tới 20%.
Thông tin này được đưa ra trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Béclin. 
Dự kiến trong chuyến thăm này, chính phủ Đức cam kết sẽ đề cập đến cuộc tranh cãi xung quanh chương trình giám sát điện thoại và mạng Internet của Mỹ.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn