Tin về siêu bão Talim và áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Thời sựThứ Ba, 12/09/2017 07:31:00 +07:00

Cơn bão mạnh Talim và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động sát Biển Đông và cùng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 19h ngày 11/9, vị trí tâm bão Talim ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 133,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Đến 19h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 127,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

imageresize

Bão Talim và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động sát Biển Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 19h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, hồi 19h ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Video: Bão cực mạnh và áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 19h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới, nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn