Phổi bệnh nhân 91 phi công người Anh 'chưa hết hy vọng'

Tin tứcThứ Hai, 11/05/2020 16:58:00 +07:00
(VTC News) -

Dù khả năng hồi phục chức năng phổi của bệnh nhân 91 chưa rõ nhưng vẫn còn hy vọng có thể chữa trị.

Ngày 11/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, khả năng hồi phục chức năng phổi của bệnh nhân 91 phi công người Anh chưa rõ, nhưng chưa đến mức bị phế bỏ. Bệnh nhân duy trì thở máy để phổi vẫn hoạt động ở chế độ nghỉ ngơi chờ hồi phục.

Bệnh viện đang tiếp tục điều trị, thực hiện các xét nghiệm và thủ tục, chuẩn bị ghép tạng khi có chỉ định.

Theo kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết mũi họng ngày 11/5, bệnh nhân âm tính với nCoV. Bệnh nhân hiện được can thiệp ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể) ngày thứ 36 và duy trì thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 16.

Phổi bệnh nhân 91 phi công người Anh 'chưa hết hy vọng' - 1

Phi công người Anh được can thiệp ECMO hơn tháng nay.

Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, diễn biến sức khỏe rất thất thường.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bộ Y tế vừa tổ chức hội chẩn với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng một số bệnh viện khác về phương án ghép phổi cho bệnh nhân 91. Kết quả hội chẩn cho thấy, bệnh nhân hiện chưa đủ điều kiện để ghép phổi. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tiếp.

Theo các chuyên gia, ghép phổi là cơ hội cuối cùng của bệnh nhân 91, ngoài ra không còn biện pháp điều trị nào hiệu quả. Phổi ghép có thể lấy từ người hiến tặng chết não hoặc người cho còn sống (là thân thân). 

Video: Bệnh nhân 19 phục hồi kỳ diệu, vẫy tay chào bác sĩ

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn