Bệnh nhân Covid-19 thứ 65 từng tiếp xúc với ca bệnh 45, 48

Tin tứcThứ Ba, 17/03/2020 20:22:34 +07:00
(VTC News) -

Báo cáo dịch tễ học cho thấy, người thứ 65 nhiễm virus corona tại Việt Nam từng tiếp xúc và làm việc cùng 2 bệnh nhân số 45 và 48 trong các ngày 7/3, 10/3.

Ca nhiễm virus corona thứ 65 từng tiếp xúc với 2 ca trước đó (ca số 45 và 48).

Báo cáo dịch tễ học của Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, ca bệnh số 65 (BN65) là nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam (số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1). Bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng ca số 45, 48 vào các ngày 7/3 và 10/3.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 65 từng tiếp xúc với ca bệnh 45, 48 - 1

Một bệnh nhân được cách ly, theo dõi ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Ngày 10/3, bệnh nhân thấy mệt, nghỉ làm buổi sáng. Chiều 11/3, công ty ngừng hoạt động, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Ngày 13/3, người này được đưa vào cách ly tập trung tại quận 8 và được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, bệnh nhân chưa có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Hai viện tại TP.HCM xét nghiệm mẫu bệnh, kết luận cô gái này nhiễm virus corona.

4 ca bệnh còn lại bao gồm 2 du học sinh ở Anh, trú tại Hà Nội (ca số 62, 63) và 2 người trú tại TP.HCM (ca số 64, 66). Cả 4 người này đều trở về từ nước ngoài.

Theo Bộ Y tế, tất cả 5 bệnh nhân trên đều đang được theo dõi, điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Như vậy, tính đến 19h ngày 17/3, Việt Nam ghi nhận 66 ca mắc Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã khỏi bệnh.

Video: Phải làm gì khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở?

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn